Việt Nam - Indonesia hướng tới quan hệ đối tác chiến lược

Trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Việt Nam và Indonesia, hai bên nhất trí thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Indonesia được tổ chức trọng thể sáng 14/9 tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta với 19 loạt đại bác chào mừng.

Ngay sau lễ đón, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi phương hướng và nhất trí nhiều biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Indonesia hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.

Ông Yudhoyono nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Indonesia.

Ông  Yudhoyono đánh giá cao việc Thủ tướng chọn Indonesia là một trong những nước đầu tiên đi thăm sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu, tiếp tục đảm nhiệm ví trí người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Tổng thống Indonesia tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong không khí cở mở, thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã thông báo tình hình chính trị, kinh tế, đối ngoại của mỗi nước.

Tổng thống Indonesia đánh giá cao những biện pháp kịp thời và kiên quyết của Việt Nam đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Indonesia đã nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khắc phục hậu quả thiên tai liên tiếp và tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 18, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 44 và các hội nghị liên quan.

Trên cơ sở hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, hai nhà lãnh đạo nhất trí Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác để đưa quan hệ Việt Nam– Indonesia lên một tầm cao mới, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Với tinh thần này, trong cuộc họp báo sau hội đàm hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, công nghiệp, nông-ngư nghiệp và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, văn hóa, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao…

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định, Indonesia quyết tâm cùng với Việt Nam đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trước năm 2015, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh, nhất là khu vực tư nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Tổng thống Indonesia đề nghị hai nước cùng tăng cường hợp tác sản xuất lúa gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong ASEAN. Hai bên phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả vùng đặc quyền kinh tế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm….

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên nhất trí giao cho các Bộ, ngành liên quan hai nước thảo luận sớm đi đến ký kết Thỏa thuận về quy chế Tuần tra chung trên vùng biển tiếp giáp và lập kênh thông tin liên lạc giữa hai quân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Indonesia sớm thành lập Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước….

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, việc thực hiện DOC và tiến tới COC.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2011, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định, Indonesia tiếp tục nỗ lực giải quyết tốt các vấn đề còn bất đồng trong ASEAN. Còn các vấn đề ở Biển Đông cũng sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Indonesia hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2011, góp phần thúc đẩy liên kết nội khối và tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chuyển lời mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Indonesia trong năm 2012.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động Việt Nam- Indonesia giai đoạn 2012-2015 triển khai Tuyên bố chung giữa hai nước về khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ XXI và Bản Ghi nhớ về các Hoạt động chung tăng cường Trao đổi Thông tin và Tham khảo song phương giữa Bộ Ngoại giao hai nước…

Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến chào Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Taufik Kiemas. Trước khi rời thủ đô Jakarta về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN.

**Cũng trong sáng 14/9, tại thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa.

Hai bên điểm lại một số nội dung hợp tác song phương, cùng nhau trao đổi các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai Bộ trưởng nhất trí việc trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra ngày càng sôi động và hiệu quả; đánh giá cao cơ chế Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và cơ chế Tham khảo Hoạch định Chính sách cấp Vụ trưởng Chính sách Đối ngoại giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một sự kiện quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia đi vào chiều sâu, tin cậy và thực chất hơn, tương xứng với vai trò và vị thế của hai nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên