Việt Nam không quên sự ủng hộ của Thái Thượng hoàng Norodom

(VOV)_ Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk là người bạn lớn thân thiết, đã từng gắn bó với Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ.

Ngày 4/2, Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã đến Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia dự Lễ hỏa táng Thái Thượng hoàng Campuchia Norodom Sihanouk. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đông đảo các vị khách quốc tế đã tham dự Lễ hỏa táng Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk tại Đài hỏa táng ở Thủ đô Phnom Penh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Đây là tổn thất lớn lao đối với đất nước và nhân dân Campuchia. Việt Nam mất đi một người bạn lớn thân thiết đã từng gắn bó với nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và những đóng góp vô cùng quý báu của Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và sẽ làm hết sức mình cùng với Quốc vương Norodom Sihamoni, các vị lãnh đạo và nhân dân Campuchia tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp…

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, sáng cùng ngày, tại Cung Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới Hoàng gia, Chính phủ, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia về sự qua đời của Thái Thượng hoàng Campuchia Norodom Sihanouk, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định quyết tâm vun đắp hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng chụp ảnh cùng với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chân thành cảm ơn Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ hỏa táng Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết, mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước; hai bên cũng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi một số nội dung hợp tác và các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mời Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp trong năm 2013…

Cũng trong sáng 4/2 tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Pháp, một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh năm 2013 là thời điểm quan trọng và đầy ý nghĩa để hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault

Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thành công các sự kiện trong khuôn khổ Năm Việt Nam – Pháp/Pháp –Việt Nam 2013-2014...

Hai Thủ tướng hoan nghênh hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch...,nhất là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Pháp có thế mạnh như: năng lượng, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Pháp đã cam kết 340 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam năm 2013; khẳng định Việt Nam mong muốn sớm được đón Tổng thống Pháp Francois Hollande sang thăm chính thức trong năm 2013. Hai bên cũng nhất trí sẽ tập trung phát triển trường Đại học Khoa học - Công nghệ Hà Nội thành trường đại học tiêu biểu, đẳng cấp quốc tế....

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia và thăm Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tập đoàn quốc tế Năm Sao.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC) kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia năm 2012 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2011. Đến nay, Việt Nam có 112 dự án được cấp phép đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 2,5 tỷ USD, tập trung một số lĩnh vực: trồng cao su; khai khoáng; thăm dò, tìm kiếm và kinh doanh sản phẩm dầu khí; phát triển nguồn điện; viễn thông; tài chính, ngân hàng… Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai khá thuận lợi, đi vào hoạt động đã và đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại nước sở tại và thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia trong việc thúc đẩy hợp tác kinh doanh đầu tư tại Campuchia, nhất là trên lĩnh vực trồng cây cao su, viễn thông, hàng không, ngân hàng, du lịch, nông nghiệp... đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ là kinh tế mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng cường đầu tư sang Campuchia, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai nước. Thủ tướng cho biết, sẽ trao đổi với phía Campuchia và chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh sang Campuchia...

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Phnom Penh về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng cả xương máu
Quan hệ Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng cả xương máu

Chủ tịch Huỳnh Đảm: Truyền thống hữu nghị lâu đời mà nhiều thế hệ người Việt Nam-Campuchia luôn dày công vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng cả xương máu

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng cả xương máu

Chủ tịch Huỳnh Đảm: Truyền thống hữu nghị lâu đời mà nhiều thế hệ người Việt Nam-Campuchia luôn dày công vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu.

Khai mạc Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia
Khai mạc Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia

Hội nghị góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên mọi lĩnh vực của hai nhà nước Việt Nam-Campuchia.

Khai mạc Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia

Khai mạc Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia

Hội nghị góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên mọi lĩnh vực của hai nhà nước Việt Nam-Campuchia.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp

Việt Nam mong muốn cùng với Campuchia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp

Việt Nam mong muốn cùng với Campuchia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được xây dựng bằng xương máu nhân dân hai nước
Quan hệ Việt Nam-Campuchia được xây dựng bằng xương máu nhân dân hai nước

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước là tài sản quý báu cần được gìn giữ và phát triển.  

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được xây dựng bằng xương máu nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam-Campuchia được xây dựng bằng xương máu nhân dân hai nước

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước là tài sản quý báu cần được gìn giữ và phát triển.  

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Campuchia
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Campuchia

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Campuchia

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Campuchia

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.