Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của IAEA

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân.

Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân.

Ngày 22/9, tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Khóa họp lần thứ 58 Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã chính thức khai mạc.

Tham dự Khóa họp có Phó Tổng thống Moriz Pollack, 39 Bộ trưởng, 21 Thứ trưởng và Quốc vụ khanh, các Đại sứ, Trưởng đoàn, cùng gần 3000 đại biểu của 140 nước thành viên và quan sát viên, 17 tổ chức quốc tế và 36 tổ chức phi chính phủ. Đại sứ Nguyễn Thiệp, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại các tổ chức quốc tế tại Viên dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp.

Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế xã hội,  nhất là phát triển bền vững trong chương trình nghị sự sau 2015, phát triển điện hạt nhân gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, giúp các nước thành viên thực hiện các mục tiêu phát triển về y tế, nông nghiệp, quản lý ngồn nước và năng lượng.

Tổng Giám đốc Amano nhấn mạnh hỗ trợ kỹ thuật của IAEA cho các nước đang phát triển, giúp đỡ các nước mới lựa chọn phát triển điện hạt nhân, chia sẻ kinh nghiệm với các nước về công nghệ điện hạt nhân, bảo đảm an toàn hạt nhân cũng như quản lý chất thải phóng xạ.

Theo Tổng Giám đốc Amano, trên thế giới hiện có 437 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại 30 quốc gia, đóng góp 11% cho tổng sản lượng điện toàn thế giới; 70 lò phản ứng đang được xây dựng là tại Châu Á và đây sẽ là châu lục sẽ phát triển nhanh nhất và cần nhiều điện năng nhất.

Chủ tịch Khoá họp 58 Sri Lanka đánh giá cao vai trò Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA của Việt Nam, đặc biệt là đóng góp của Việt Nam cho thành công của Nhóm làm việc về tài chính cho Quỹ hợp tác kỹ thuật.

Phát biểu tại Khoá họp vào ngày 23/9/2014, Đại sứ Nguyễn Thiệp đề cao vai trò quan trọng của IAEA trong việc thực hiện 3 trụ cột trong lĩnh vực hạt nhân là an toàn và an ninh hạt nhân, ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân, kiểm chứng và thanh sát; chia sẻ quan điểm về việc cần có sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển điện hạt nhân với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại sứ Nguyễn Thiệp đã giới thiệu các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình triển khai dự án điện hạt nhân ở Việt Nam trong năm qua và đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về các lĩnh lực trên trong khuôn khổ IAEA và Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 về An ninh Hạt nhân tại La Hay (Hà Lan, 24-25/3/2014).

Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân; cảm ơn Ban thư ký và các nước thành viên đã hợp tác chặt chẽ giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thống đốc nhiệm kỳ 2013-2014. Những đóng góp thiết thực thời gian qua của Việt Nam được IAEA và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong khuôn khổ Khoá họp 58 Đại hội đồng IAEA, các thành viên đoàn Việt Nam đã tham gia Diễn đàn Khoa học năm 2014 về quản lý chất thải phóng xạ, Cuộc họp các nhà lãnh đạo cơ quan pháp quy, đã có nhiều cuộc tiếp xúc với đoàn các nước và các cơ quan chuyên môn IAEA, thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương của Việt Nam trên các lĩnh vực an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân, hợp tác pháp quy, hợp tác kỹ thuật, đào tạo nhân lực và bồi thường thiệt hại hạt nhân...

Khóa họp đã nhất trí kết nạp bốn thành viên mới của IAEA là Comoros, Djibuti, Gaiana và Vanuatu. Khoá họp 58 Đại hội đồng IAEA sẽ kéo dài đến ngày 26/9/2014, dự kiến sẽ xem xét thông qua các nghị quyết, quyết định về chương trình và hoạt động của IAEA thời gian tới, bầu các thành viên Hội đồng thống đốc nhiệm kỳ 2014-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp lãnh đạo IAEA
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp lãnh đạo IAEA

Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của Việt Nam, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp lãnh đạo IAEA

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp lãnh đạo IAEA

Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của Việt Nam, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Việt Nam chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình
Việt Nam chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan từ ngày 24-25/3.

Việt Nam chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình

Việt Nam chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan từ ngày 24-25/3.

Việt Nam nỗ lực cùng các đối tác bảo đảm an ninh hạt nhân
Việt Nam nỗ lực cùng các đối tác bảo đảm an ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân diễn ra tại Hà Lan.

Việt Nam nỗ lực cùng các đối tác bảo đảm an ninh hạt nhân

Việt Nam nỗ lực cùng các đối tác bảo đảm an ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân diễn ra tại Hà Lan.

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo cảm ơn và đánh giá cao nước chủ nhà Hà Lan đã chuẩn bị hết sức chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo cảm ơn và đánh giá cao nước chủ nhà Hà Lan đã chuẩn bị hết sức chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam mong muốn các bên liên quan bình tĩnh, không có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam mong muốn các bên liên quan bình tĩnh, không có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân
Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam
Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

Hungary cam kết giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân
Hungary cam kết giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Chi phí đào tạo về năng lượng hạt nhân tại Hungary là cạnh tranh nhất so với các cơ sở đào tạo khác trên thế giới.

Hungary cam kết giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân

Hungary cam kết giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Chi phí đào tạo về năng lượng hạt nhân tại Hungary là cạnh tranh nhất so với các cơ sở đào tạo khác trên thế giới.

Đoàn chuyên gia IAEA làm việc tại Việt Nam
Đoàn chuyên gia IAEA làm việc tại Việt Nam

Chuyến thăm nhằm đánh giá cơ sở hạ tầng quản lý an toàn bức xạ hạt nhân của Việt Nam nói chung và an toàn hạt nhân trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nói riêng.

Đoàn chuyên gia IAEA làm việc tại Việt Nam

Đoàn chuyên gia IAEA làm việc tại Việt Nam

Chuyến thăm nhằm đánh giá cơ sở hạ tầng quản lý an toàn bức xạ hạt nhân của Việt Nam nói chung và an toàn hạt nhân trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo 53 quốc gia tham gia Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo 53 quốc gia tham gia Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tổng Giám đốc IAEA
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Chính phủ Việt Nam.

IAEA sẽ giúp Việt Nam bảo đảm an toàn hạt nhân
IAEA sẽ giúp Việt Nam bảo đảm an toàn hạt nhân

Tổng Giám đốc Amano: IAEA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hạt nhân.

IAEA sẽ giúp Việt Nam bảo đảm an toàn hạt nhân

IAEA sẽ giúp Việt Nam bảo đảm an toàn hạt nhân

Tổng Giám đốc Amano: IAEA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hạt nhân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào các nỗ lực chung về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào các nỗ lực chung về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân