Việt Nam - Lào hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội

(VOV) - Sáng 1/7, tại thành phố Huế đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, Hội nghị đánh dấu bước tiến mới quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai nước nói chung và hai bộ nói riêng.

Hai nước sẽ cụ thể hóa các nội dung liên quan đến lao động và xã hội đã được đề cập trong hiệp định kinh tế, văn hóa, giáo dục khoa học và kỷ thuật giữ hai Chính phủ năm 2013. Đồng thời, hai bên chia sẽ những kinh nghiệm, thông tin mới về chính sách lao động, việc làm, dạy nghề về phúc lợi xã hội về an toàn vệ sinh lao động…

Bà Onchanh-Thammavong, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho rằng: Hội nghị là dịp để hai bên trao đổi cụ thể, đề ra phương hướng, nhằm dẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động xã hội, đáp ứng tình hình của mỗi nước. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện chính sách việc làm, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài và xuất khẩu lao động…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào nhấn mạnh: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Phúc lợi của Lào đã đa dạng trong hợp tác, chất lượng ngày càng tốt hơn và đóng góp vào phát triển kinh tế của hai nước.

Hiện nay, Việt Nam là một trong 3 nước đầu tư cao nhất vào Lào, đặc biệt trồng cây công nghiệp, thủy điện, khoáng sản,thương mại, gần 250 dự án với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan cần ưu tiên giải quyết việc làm đối với lao động ở Lào.

Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Thỏa thuận hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giữa hai bộ, Biên bản Hội nghị Bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác thanh tra địa phương Việt Nam-Lào
Tăng cường hợp tác thanh tra địa phương Việt Nam-Lào

(VOV) -TP HCM và Vientiane thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Tăng cường hợp tác thanh tra địa phương Việt Nam-Lào

Tăng cường hợp tác thanh tra địa phương Việt Nam-Lào

(VOV) -TP HCM và Vientiane thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào
Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu
Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Báo chí Lào ca ngợi kết quả Hội nghị Quốc hội Việt Nam-Lào
Báo chí Lào ca ngợi kết quả Hội nghị Quốc hội Việt Nam-Lào

Báo Nhân dân Lào có bài bình luận trên trang nhất, trích đăng các ý kiến phát biểu, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathothu.

Báo chí Lào ca ngợi kết quả Hội nghị Quốc hội Việt Nam-Lào

Báo chí Lào ca ngợi kết quả Hội nghị Quốc hội Việt Nam-Lào

Báo Nhân dân Lào có bài bình luận trên trang nhất, trích đăng các ý kiến phát biểu, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathothu.

Công bố các sản phẩm lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Công bố các sản phẩm lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáu công trình sản phẩm lịch sử mối quan hệ Lào -Việt Nam đã ghi nhận trung thực các giai đoạn lịch sử về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.  

Công bố các sản phẩm lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Công bố các sản phẩm lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáu công trình sản phẩm lịch sử mối quan hệ Lào -Việt Nam đã ghi nhận trung thực các giai đoạn lịch sử về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.  

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào
Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào

Cuộc thi là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào cùng nhau tuyên truyền, giáo dục truyền thống các mạng, vun đắp tình cảm của hai dân tộc.

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào

Cuộc thi là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào cùng nhau tuyên truyền, giáo dục truyền thống các mạng, vun đắp tình cảm của hai dân tộc.