Việt Nam – Lào mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực

Hai bên cần tiếp tục tìm phương hướng, nội dung thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hai nước có nhiều điểm tương đồng và nhiều tiềm năng phát triển.

Chiều 6/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký nội các Chính phủ CHDCND Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đánh giá cao cuộc hội đàm giữa Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào Cheuang Sombounkhan và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời cho rằng những kết quả này sẽ đóng góp thiết thực vào mối quan hệ đối tác truyền thống tốt đẹp đồng chí, anh em Việt – Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn cùng với Lào làm hết sức mình đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại lợi ích cho cả 2 bên. Trên tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các thỏa thuận hợp tác giữa 2 Văn phòng Chính phủ được triển khai một cách hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hai bên cần tiếp tục hợp tác tìm ra phương hướng, nội dung cụ thể thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh… những lĩnh vực hai nước có nhiều điểm tương đồng và nhiều tiềm năng phát triển.

Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký nội các Chính phủ CHDCND Lào Cheuang Sombounkhan gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bộ trưởng Cheuang Sombounkhan cho rằng, 5 chương trình dự án hợp tác giữa 2 Văn phòng Chính phủ được thống nhất trong cuộc hội đàm sáng 6/6 đều là những chương trình hết sức thiết thực đối với Chính phủ Lào, nhất là trong giai đoạn mới việc điều hành đất nước yêu cầu đòi hỏi có các phương tiện công nghệ hiện đại.

Ngài Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Lào sẽ đôn đốc thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết để đạt được kết quả tốt nhất và mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác, giúp đỡ  nâng cao năng lực quản lý và tham mưu cho Văn phòng Chính phủ Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên