Việt Nam lên tiếng về khả năng Nhật tăng cường tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động của các bên phải có đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông.

Chiều 22/9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời về một số vấn đề phóng viên quan tâm.

Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: digitaljournal)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói rằng, Nhật Bản sẽ tăng cường tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Lập trường nhất quán của Việt Nam đó là mọi hoạt động của các bên đều phải có đóng góp tích cực, xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực Biển Đông.

Biển Đông là tuyến đường biển huyết mạch của khu vực cũng như trên thế giới, vì vậy, tất cả các nước trong và ngoài khu vực đều có lợi ích cũng như có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông
Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng G7 phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
Ngoại trưởng G7 phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Hội nghị G7 đã đưa ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh tới việc kiềm chế hành động Trung Quốc tại Biển Đông và việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên. 

Ngoại trưởng G7 phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Ngoại trưởng G7 phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Hội nghị G7 đã đưa ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh tới việc kiềm chế hành động Trung Quốc tại Biển Đông và việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên. 

“Tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế“
“Tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế“

VOV.VN - Đây là nhận định của các nhà khoa học Nga tại Hội thảo bàn tròn với chủ đề “Biển Đông – những con đường pháp lý dẫn tới hòa bình và ổn định”.

“Tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế“

“Tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế“

VOV.VN - Đây là nhận định của các nhà khoa học Nga tại Hội thảo bàn tròn với chủ đề “Biển Đông – những con đường pháp lý dẫn tới hòa bình và ổn định”.

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông
Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khi bà lần đầu tiên tới thăm Mỹ trên cương vị mới.

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khi bà lần đầu tiên tới thăm Mỹ trên cương vị mới.

Trung - Nga tập tấn công đổ bộ ở Biển Đông
Trung - Nga tập tấn công đổ bộ ở Biển Đông

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vừa đưa tin về cuộc tập trận tấn công đổ bộ của hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung - Nga tập tấn công đổ bộ ở Biển Đông

Trung - Nga tập tấn công đổ bộ ở Biển Đông

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vừa đưa tin về cuộc tập trận tấn công đổ bộ của hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Đông.