Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với New Zeland và Nauy

Chiều 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zeland tại Việt Nam Heather Mhairi Riddell và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Nauy tại Việt Nam Stale Torstein Risa đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới sang nhận công tác.

Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước đã tiếp từng vị Đại sứ.

Trong buổi tiếp Đại sứ Heather Mhairi Riddell, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – New Zeland thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với New Zeland, hai nước đã tạo dựng được khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kim ngạch thương mại tăng hàng năm. Việt Nam mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước.

Nhân dịp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức New Zeland trong một ngày gần đây, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – New Zelandn. Qua Đại sứ Heather Mhairi Riddell, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời mời Toàn quyền New Zeland Anand Satyanand và Thủ tướng John Phillip Key sớm sang thăm chính thức Việt Nam, nhất là trong bối cảnh năm 2010 hai nước kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Heather Mhairi Riddell tin tưởng chuyến thăm chính thức New Zeland của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ là dấu mốc nâng tầm quan hệ New Zeland - Việt Nam lên cấp đối tác toàn diện.

Theo Đại sứ, New Zeland và Việt Nam có nhiều mục tiêu chung, đây chính là cơ sở củng cố và phát triển hợp tác song phương, cũng như tại các tổ chức khu vực. Bằng chứng gần đây nhất là New Zeland và Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN - Australia – New Zeland; cùng với việc Việt Nam đang xem xét tham gia mô hình quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Đại sứ Heather Mhairi Riddell khẳng định, New Zeland coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ New Zeland trong nỗ lực ứng cử vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2015 - 2016.

Tại buổi tiếp Đại sứ Stale Torstein Risa, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ hiểu biết và tin cậy hiện nay, Việt Nam mong muốn mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Nauy. Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc mở lại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Oslo vào cuối năm nay.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Stale Torstein Risa, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đến Nhà vua Harald V, Hoàng hậu và nhân dân Nauy đã dành cho nhân dân Việt Nam nhiều thiện cảm; nguồn vốn ODA của Chính phủ Nauy giúp Việt Nam rất có ý nghĩa, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Chia sẻ với quan điểm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại sứ Stale Torstein Risa khẳng định, Nauy mong muốn trở thành đối tác mạnh mẽ của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phục vụ sự phát triển lâu dài của Việt Nam.

Đại sứ Stale Torstein Risa nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nauy của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hồi tháng 6/2008 là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước. Qua chuyến thăm, nhân dân và giới doanh nghiệp Nauy có cơ hội biết đến Việt Nam nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên