Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trong nghiên cứu cây lúa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn IRRI hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong các lĩnh vực như: cải tiến giống, bảo tồn đa dạng sinh học cây lúa…

Sáng 27/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn cấp cao nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Jose Rizal, dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN, Intramros Manila và thăm Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đặt tại tỉnh Laguna.

Đến thăm Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành công trong việc nghiên cứu các giống lúa mới năng suất, chất lượng cao của viện đã góp phần tăng năng suất giảm đói nghèo ở nhiều nước.

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)

Việt Nam và IRRI đã hợp tác kể từ năm 1963 thông qua việc tiếp nhận các nhà khoa học đến học tập và nghiên cứu. Đến nay, đã có 232 nhà khoa học Việt Nam sang học tập nghiên cứu và gần 500 người sang thực tập ngắn hạn tại đây.

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia, trong giai đoạn từ 1985-2009 giống lúa có nguồn gốc IRRI đã giúp tăng năng suất 9,8% ở miền Nam Việt Nam...

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước mong muốn IRRI hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong các lĩnh vực như cải tiến giống, bảo tồn đa dạng sinh học cây lúa, hệ thống canh tác bền vững và tăng cường nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Jose Rizal

Trước đó, trong buổi sáng 27/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Jose Rizal và dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN. Đây chính là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ hữu nghị ngày càng thắm thiết giữa Việt Nam và Philippines.

Phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp. Các hoạt động giao lưu nhân dân được củng cố và mở rộng. Hai nước quyết định dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên ASEAN ở thủ đô Manila nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là việc rất có ý nghĩa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Philippines và chính quyền thành phố Manila để công trình tượng đài được khánh thành đúng dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Philippines. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chiều 27/10, Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Philippines, tiếp Chủ tịch Thượng viện - Chủ tịch Hạ viện Philippines và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á đến chào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên