Việt Nam - Panama cần thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác

VOV.VN - Chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Panama Servio Sammodio nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Hoanh nghênh Đại sứ Panama nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Panama; nhấn mạnh trên nền tảng hợp tác chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa 2 nước, Việt Nam và Panama cần thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Cộng hòa Panama Servio Sammodio. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Đề nghị hai bên thúc đẩy để sớm ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định chống đánh thuế hai lần. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường chính đáng của nhau trên các diễn đàn quốc tế nhất là tại Liên Hợp Quốc cũng như trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa 2 nước, 2 dân tộc.

Đại sứ Servio Sammodio cho biết, năm 2015, Panama và Việt Nam đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao. Với cương vị Đại sứ, ông sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư tại thị trường của nhau.

Đại sứ cũng khẳng định Panama đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Thủ tướng đề nghị Đan Mạch tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Đan Mạch tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác phát triển Đan Mạch Mogens Jensen đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 Thủ tướng đề nghị Đan Mạch tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Đan Mạch tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác phát triển Đan Mạch Mogens Jensen đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa…

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa…

Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển hết sức tốt đẹp
Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển hết sức tốt đẹp

VOV.VN - Những cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây đã mở ra triển vọng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Vatican tiến lên tầm cao mới.

Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển hết sức tốt đẹp

Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển hết sức tốt đẹp

VOV.VN - Những cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây đã mở ra triển vọng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Vatican tiến lên tầm cao mới.

Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự các địa phương
Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự các địa phương

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ  vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016

Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự các địa phương

Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự các địa phương

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ  vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016

Khi Thủ tướng thấy rõ vai trò của mạng xã hội
Khi Thủ tướng thấy rõ vai trò của mạng xã hội

VOV.VN-Quan trọng nhất là chúng ta cần đưa thông tin đúng, chính xác kịp thời để người dân có lòng tin đúng vào thông tin chính thống.

Khi Thủ tướng thấy rõ vai trò của mạng xã hội

Khi Thủ tướng thấy rõ vai trò của mạng xã hội

VOV.VN-Quan trọng nhất là chúng ta cần đưa thông tin đúng, chính xác kịp thời để người dân có lòng tin đúng vào thông tin chính thống.