Việt Nam sẽ nỗ lực tổ chức thành công Đại hội đồng IPU 2015

(VOV) -Quốc hội Việt Nam nỗ lực hết sức mình để đăng cai và tổ chức thành công Đại hội đồng IPU tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp ngài Anders B.Johnsson – Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Trụ sở Quốc hội diễn ra sáng nay (20/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam quyết tâm đáp ứng các yêu cầu đề ra và nỗ lực hết sức mình để đăng cai và tổ chức thành công Đại hội đồng IPU tại Việt Nam vào năm 2015.

Tiếp ngài Anders B.Johnsson, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những năm qua, ở Việt Nam tình hình chính trị ổn định, an ninh – quốc phòng được giữ vững. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động theo hướng tăng cường dân chủ, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường nguyên tắc pháp quyền; làm tốt hơn chức năng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri; đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ tốt hơn các quyền con người.

Việt Nam cũng đã tham gia có tích cực và tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn như các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) và nhiều hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN...

Việt Nam đánh giá cao vị trí, vai trò của IPU và những thành tựu mà IPU đạt được trong việc thúc đẩy dân chủ trên thế giới, hỗ trợ các nghị viện giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với ý thức muốn được đóng góp thiết thực vào sự phát triển của IPU, Quốc hội Việt Nam chính thức đề xuất được đăng cai Đại hội đồng IPU vào năm 2015.

Trân trọng cảm ơn đánh giá tốt đẹp, khách quan về điều kiện, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế cũng như những tình cảm về đất nước và con người Việt Nam của Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng và mong muốn Ban Chấp hành IPU sẽ đánh giá chính xác và sớm có quyết định chính thức chấp thuận để Việt Nam đăng cai Đại hội đồng IPU vào năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện các phương án chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cho việc tổ chức sự kiện quan trọng này để chuyển tới Ban Thư ký IPU xem xét, phê duyệt.

Tổng Thư ký IPU Anders B.Johnsson bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam và cho rằng, những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội Việt Nam cũng đã từng bước đổi mới, ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, vị thế trong bộ máy Nhà nước; đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của người dân.

Ngài Anders B.Johnsson cũng khẳng định mong muốn cá nhân trong việc để Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU vào năm 2015, tin tưởng Việt Nam với khả năng, điều kiện của mình, chắc chắn sẽ tổ chức thành công sự kiện quốc tế đặc biệt này.

Tổng Thư ký IPU cũng cho biết, ngay sau khi rời Việt Nam sẽ hoàn tất báo cáo, trình Ban Chấp hành IPU để sớm ra quyết định cuối cùng. IPU cũng sẽ cử những chuyên gia tổ chức để hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị, đảm bảo cho thành công của Đại hội đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng IPU
Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng IPU

(VOV) - Tham dự kỳ họp có hơn 1.400 đại biểu từ 162 nghị viên thành viên, các thành viên liên kết và các tổ chức phi chính phủ.

Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng IPU

Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng IPU

(VOV) - Tham dự kỳ họp có hơn 1.400 đại biểu từ 162 nghị viên thành viên, các thành viên liên kết và các tổ chức phi chính phủ.

Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 125
Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 125

IPU-125 và các hội nghị liên quan thu hút sự tham gia của gần 1.500 đại biểu đến từ nghị viện của 135 nước, các quan sát viên và các tổ chức quốc tế.

Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 125

Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 125

IPU-125 và các hội nghị liên quan thu hút sự tham gia của gần 1.500 đại biểu đến từ nghị viện của 135 nước, các quan sát viên và các tổ chức quốc tế.