Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Nhật Bản và Sri Lanka

Việt Nam luôn mở cửa chào đón và tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp Nhật Bản và Sri Lanka sang hợp tác, làm ăn tại Việt Nam.  

Chiều 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Keidanren và đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại Ceylon Sri Lanka đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn doanh nghiệp Sri Lanka

Tại buổi tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Keidanren, ngài Yonekura Hiromasa, Chủ tịch Liên đoàn cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và khẳng định được gặp Chủ tịch nước là dịp quan trọng để Keidanren có thể trao đổi, bày tỏ quan điểm đồng thời đưa ra những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngài Hiromasa đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và cho rằng Việt Nam cần chú trọng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Các doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Nhật Bản cũng mong muốn Việt Nam thúc đẩy phương thức hợp tác mới như mô hình hợp tác công tư, thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Keidaren, đặc biệt là Ủy ban kinh tế Việt – Nhật trong việc tăng cường thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước; mong rằng Liên đoàn kinh tế Keidanren sẽ khuyến khích thêm nhiều hơn các doanh nghiệp thành viên của mình đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh đầu tư thành công tại Việt Nam. Xuất phát từ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Việt Nam đánh giá việc Nhật bản tham gia hiệp định đối tác châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần nâng cao tiềm năng hợp tác và tính hấp dẫn của liên kết kinh tế này.

Tiếp đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại Ceylon Sri Lanka, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn doanh nghiệp của Phòng Thương mại Ceylon tới Việt Nam, coi đây là dấu hiệu tốt cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka. Chủ tịch nước khẳng định, hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp, Việt Nam luôn mở cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Sri Lanka sang hợp tác làm ăn tại Việt Nam.

Trước mắt, 2 bên cần thực hiện tốt thỏa thuận đã được ký kết qua chuyến thăm của Tổng thống Sri Lanka tới Việt Nam vào năm 2009 và của Chủ tịch nước tới Sri Lanka vào năm 2011. Đặc biệt, Phòng thương mại và công nghiệp giữa 2 nước cần chủ động kết nối trao đổi thông tin về cơ hội và tiềm năng thế mạnh của mỗi nước để đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất có hiệu quả, phấn đấu đưa kim ngạch giữa 2 nước đạt 1 tỷ USD vào năm 2015.

Chủ tịch nước trao đổi với đoàn doanh nghiệp Sri Lanka

Thay mặt đoàn doanh nghiệp ông Anton Godfrey, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết: Các thành viên của đoàn doanh nghiệp Sri Lanka tới Việt Nam bao gồm 15 thành viên đại diện cho các lĩnh vực như dược phẩm, y tế, thủy hải sản, sản xuất chè, máy móc nông nghiệp, công nghệ thông tin... với mong muốn là được gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam cũng mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Trao đổi với Chủ tịch nước, các thành viên trong đoàn doanh nghiệp Sri Lanka bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam và mong muốn với truyền thống hợp tác hữu nghị 2 bên sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước.

Ghi nhận những ý kiến của các thành viên đoàn doanh nghiệp Sri Lanka, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thu hút đầu tư và tin tưởng với môi trường đầu tư tốt, an ninh chính trị ổn định Sri Lanka có đủ điều kiện để thu hút lớn hơn nguồn đầu tư nước ngoài trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên