Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng với các nước

(VOV) - Ngày 1/7, bên lề Hội nghị ASEAN AMM 46 và các Hội nghị liên quan, Bộ
trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng thành công của Đối thoại Shangri La được tổ chức tại Singapore vừa qua. Bộ trưởng K. Shanmugam đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và có bài phát biểu quan trong tại Đối thoại Shangri La. Bộ trưởng Shanmugam thông báo Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam và hai bên sẽ tiến hành ký kết Tuyên bố về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore cuối năm nay.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh, việc hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước vừa gắn bó chặt chẽ vừa thực chất. Hai Bộ trưởng nhất  trí cho rằng bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước; các lĩnh vực kết nối đang được hai nước triển khai tốt.

Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Malaysia. Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư và mong muốn sớm tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ. Bộ trưởng Phạm Bình Minh mong Chính phủ Malaysia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lao động Việt Nam có môi trường làm việc tốt, tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của Malaysia và Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman (ảnh: Thu Hiền)


Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste José Luis Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chúc mừng những thành tựu gần đây của Timor Leste José Luis Guterres trong xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt kinh tế tăng trưởng tốt. Về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, viễn thông...

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng những thành tựu về kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân cũng như những thành tựu về đối ngoại mà chính phủ và nhân dân Bangladesh đạt được trong thời gian qua. Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng hai bên cần phải tăng cường hơn nữa trao đổi các chuyến thăm cấp cao, tìm ra những biện pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi nước. Bộ trưởng Dipu Moni bày tỏ mong muốn của Bangladesh trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN và tham gia các cơ chế hợp tác, kết nối khu vực như Hành lang kinh tế Đông – Tây, Hợp tác Mekong – Sông Hằng.

Trong cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Luvsanvandan Bold, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng Mông Cổ đã tổ chức thành công bầu cử Tổng thống (26/6/2013). Hai Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ vào cuối năm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Hai Bộ trưởng nhất trí hai bên sẽ phối hợp tích cực để triển khai các biện pháp thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Bộ trưởng Ngoại giao MôngCổ bày tỏ mong muốn hợp tác sâu hơn với ASEAN.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr, hai Bộ trưởng vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Australia, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai Bộ trưởng cho rằng, để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, làm cơ sở cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện lên tầm cao hơn, hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh như khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo.

Trong trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về An ninh và Chính sách đối ngoại chung Catherine Ashton, hai bên hài lòng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU nhất là kể từ khi hai bên ký chính thức Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) tháng 6/2012 tại Brussel, Bỉ. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị EU và các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam coi trọng, ủng hộ Ban Thư ký ASEAN
Việt Nam coi trọng, ủng hộ Ban Thư ký ASEAN

(VOV)-ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xử lý các vấn đề quan trọng của khu vực và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh.

Việt Nam coi trọng, ủng hộ Ban Thư ký ASEAN

Việt Nam coi trọng, ủng hộ Ban Thư ký ASEAN

(VOV)-ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xử lý các vấn đề quan trọng của khu vực và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tại AMM 46
Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tại AMM 46

(VOV) - Đoàn các quan chức cao cấp của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tại AMM 46

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tại AMM 46

(VOV) - Đoàn các quan chức cao cấp của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN
Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

(VOV) -Một trong những nội dung được các Bộ trưởng Ngoại giao quan tâm là lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

(VOV) -Một trong những nội dung được các Bộ trưởng Ngoại giao quan tâm là lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Ban Thư ký ASEAN
Phát biểu của Chủ tịch nước tại Ban Thư ký ASEAN

(VOV) - Việt Nam nhất quán và đóng góp trách nhiệm vì Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Ban Thư ký ASEAN

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Ban Thư ký ASEAN

(VOV) - Việt Nam nhất quán và đóng góp trách nhiệm vì Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46
Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

(VOV) -Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Brunei, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

(VOV) -Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Brunei, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc.