Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 130

VOV.VN- Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ kí Bản Ghi nhớ về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU 132

Cách đây ít giờ, đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới Geneva (Thụy Sỹ). Hoạt động lớn đầu tiên của đoàn ngay sau đây là ký kết Bản Ghi nhớ về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Liên minh nghị viện thế giới IPU 132 vào tháng 3/2015.

Đây cũng là một trong những nội dung lớn của Đại hội đồng lần thứ 130 Liên minh nghị viện thế giới diễn ra từ 16 - 20/3. Đại hội đồng lần này cũng sẽ bầu chọn Tổng thư ký mới của cơ chế hợp tác đặc biệt đã tồn tại 125 năm qua.

Trong ngày làm việc hôm nay tại IPU đã diễn ra phiên họp các nữ nghị sỹ, họp nhóm tư vấn các nước thành viên IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam và ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Trưởng ban thư ký IPU 132 thay mặt đoàn tham dự các phiên họp này.

Ngày mai (17/3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể Đại hội đồng lần thứ 130.

Trong 5 ngày (từ hôm nay đến 20/3), hơn 700 đại biểu đến từ 141 quốc gia thành viên Liên minh nghị viện thế giới (IPU) tham dự Đại hội đồng lần thứ 130 sẽ tập trung thảo luận nhiều chủ đề đáng chú ý. Chủ đề chính của Đại hội đồng là thúc đẩy các nỗ lực nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân - một trong những ưu tiên lớn của Liên minh nghị viện thế giới nhằm xây dựng thế giới an toàn hơn.

Một nội dung lớn của Đại hội đồng lần thứ 130 là bầu chọn Tổng thư ký mới của cơ quan này, kế nhiệm Tổng thư ký Anders B.Johnsson về nghỉ sau 16 năm nắm giữ vị trí này.

Một số ứng cử viên sáng giá cho vị trí này bao gồm các cựu thành viên nghị viện một số nước Italy, Phần Lan, Bỉ; các phó Tổng thư ký IPU hiện tại người Cameroon và người Pakistan… Ngoài ra, lần này, theo kế hoạch, IPU sẽ kết nạp thành viên mới là Tonga.

Một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 130 là vào đêm nay (theo giờ Việt Nam), Tổng thư ký IPU sẽ ký với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đông đảo đại biểu dự Đại hội đồng, Bản Ghi nhớ về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 vào tháng 3/2015.

Tại trung tâm hội nghị quốc tế Geneva lần này, Việt Nam có một gian trưng bày lớn các hình ảnh, thông tin, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, một số mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như trà, cà phê … để giới thiệu với các đại biểu về nước chủ nhà Việt Nam của Đại hội đồng lần thứ 132.

Đến thăm gian trưng bày Việt Nam, ông Franklin Drilon, thành viên Ban chấp hành IPU đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong liên minh.

“Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 chứng tỏ sự lớn mạnh trong hợp tác quốc tế của Việt Nam nói chung và hợp tác nghị viện nói riêng. Tôi rất vui được làm việc với phía Việt Nam tại IPU và rất trông đợi Đại hội đồng sắp tới tại Việt Nam”, ông Franklin Drilon nói.

Với chủ đề “Nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”, Đại hội đồng lần thứ 132 sẽ đánh dấu mạnh mẽ hiệu quả hợp tác trong IPU - cơ chế hợp tác quốc tế đặc biệt tồn tại từ 125 năm qua.

Đồng thời, sự kiện này sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ với thế giới về một nước chủ nhà Việt Nam năng động, phát triển và hợp tác tích cực trong IPU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức Đại hội IPU lần 132
Công bố Ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức Đại hội IPU lần 132

VOV.VN -Việt Nam nỗ lực để tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 vào năm 2015

Công bố Ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức Đại hội IPU lần 132

Công bố Ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức Đại hội IPU lần 132

VOV.VN -Việt Nam nỗ lực để tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 vào năm 2015

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132
Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường dự Hội nghị IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường dự Hội nghị IPU

VOV.VN - Đây được xem là dấu mốc quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường dự Hội nghị IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường dự Hội nghị IPU

VOV.VN - Đây được xem là dấu mốc quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm và tin cậy trong IPU
Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm và tin cậy trong IPU

VOV.VN - Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, sáng tạo, hiệu quả cho hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm và tin cậy trong IPU

Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm và tin cậy trong IPU

VOV.VN - Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, sáng tạo, hiệu quả cho hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

“Những ưu tiên đối với phụ nữ trong 10 năm tới”
“Những ưu tiên đối với phụ nữ trong 10 năm tới”

VOV.VN -Phiên họp IPU lần thứ 130 đề cập đến việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong những cương vị lãnh đạo quan trọng.

“Những ưu tiên đối với phụ nữ trong 10 năm tới”

“Những ưu tiên đối với phụ nữ trong 10 năm tới”

VOV.VN -Phiên họp IPU lần thứ 130 đề cập đến việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong những cương vị lãnh đạo quan trọng.