Việt Nam và Italy hợp tác đào tạo quản lý hành chính công

Hai bên nhất trí sớm trao đổi và ký kết các thỏa thuận cụ thể về tổ chức các đoàn đi học tập và bồi dưỡng tại Italy thuộc lĩnh vực trên.

Từ ngày 20 đến 23/6, ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 165 (Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) đã đi thăm và làm việc tại Italy.

Ông Hồ Đức Việt đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Đổi mới Italy, Renato Brunetta, Chủ tịch Học viện hành chính Quốc gia Italy, Chủ tịch cơ quan đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý địa phương, lãnh đạo Học viện Ngoại giao và một số trường đại học hàng đầu của Italy.

Nội dung chuyến công tác chủ yếu là giới thiệu Đề án 165 và tìm cơ hội hợp tác với các cơ sở đào tạo của Italy, nhất là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh như quản lý hành chính công, quy hoạch và quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa; quản lý phát triển du lịch, nghiên cứu châu Âu; phát triển các dự án đầu tư sử dụng mô hình hợp tác công-tư (PPP); mua sắm chính phủ; kinh nghiệm xử lý hậu quả thiên tai...
Trước mắt, hai bên sẽ triển khai ngay trong năm nay việc mời chuyên gia hàng đầu của Italy về mua sắm chính phủ và PPP sang giới thiệu kinh nghiệm tại Việt Nam; chuẩn bị tổ chức một số khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ sang Italy nghiên cứu về châu Âu, về quản lý hành chính công...

Chuyến thăm và làm việc của ông Hồ Đức Việt đã mở ra một triển vọng mới cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam tại Italy.
Nhân dịp này, ông Hồ Đức Việt đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Đảng những người cộng sản Italy, Oliviero Diliberto; tiếp thân mật Trưởng Ban tổ chức Đảng dân chủ Italy; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên