Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác tư pháp

Hai bên thông qua nội dung của Dự thảo Hiệp định 24 điều, quy định nội dung, hình thức và thủ tục tương trợ tư pháp.

Trong hai ngày 26 – 27/11, tại thành phố Pretoria đã diễn ra vòng đàm phán về Dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Nam Phi.

Đoàn đàm phán Việt Nam do ông Lê Tiến - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, làm trưởng đoàn và Đoàn đàm phán Nam Phi do ông John Mukhubele - Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ tư pháp quốc tế, Bộ Tư pháp và phát triển Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi, làm trưởng đoàn.

Kết thúc đàm phán, hai bên đã nhất trí thông qua nội dung của Dự thảo Hiệp định với 24 điều, quy định nội dung, hình thức và thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự giữa hai nước.

Theo đó, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động tống đạt tài liệu tố tụng, thu thập lời khai, cung cấp tài liệu, hồ sơ và chứng cứ; khám xét và thu giữ tài sản do phạm tội mà có và công cụ, phương tiện phạm tội, chuyển giao người đang bị giam giữ để cung cấp chứng cứ hoặc trợ giúp hoạt động điều tra...

Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, ông Lê Tiến cho biết, việc sớm ký kết, phê chuẩn và đưa vào thực hiện hiệp định sẽ tạo cơ sở cho việc hoàn thiện khung pháp lý giữa hai nước trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó giúp củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác vì sự phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên