Việt Nam và Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện

Hai nước cần tăng cường tiếp xúc cấp cao, nâng cao vai trò Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, thúc đẩy mạnh hơn quan hệ thương mại, xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu, làm cầu nối mở rộng quan hệ đa phương.  

Sau phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khu vực Đông Á tại Đại Liên, tối 10/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có buổi tiếp thân mật Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo hoan nghênh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn Chính phủ Việt Nam sang tham dự Hội nghị WEF, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành công của Việt Nam trong thực hiện các giải pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phát triển ổn định, vững chắc.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Hai bên cần tăng cường tiếp xúc cấp cao, nâng cao vai trò Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, thúc đẩy mạnh hơn quan hệ thương mại, xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu, làm cầu nối mở rộng quan hệ đa phương. Sang năm 2010, Việt Nam-Trung Quốc sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị Chính phủ hai nước quan tâm, tổ chức xứng tầm sự kiện quan trọng này.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Hội nghị Doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng toàn cầu; bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu tại Hội nghị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về các giải pháp điều hành khắc phục khó khăn, đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cho rằng, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển thuận lợi trên mọi mặt. Đặc biệt là trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 5/2008, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xây dựng “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, định hướng cho sự phát triển của quan hệ hai nước, làm cho quan hệ Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, việc lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc là rất quan trọng, không chỉ giúp tăng cường sự tin cậy về chính trị mà còn tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển, giải quyết các vấn đề tồn tại và nẩy sinh trong quan hệ hai nước.

Qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Ôn Gia Bảo gửi lời thăm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn Chính phủ Việt Nam tại Đại Liên thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên