“VOV, VTV, TTXVN có đóng góp to lớn vào sự phát triển đất nước“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam với VTV, VOV, TTXVN

“Các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là 3 cơ quan báo chí cấp quốc gia: VTV, VOV, TTXVN đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước thông qua diện bao phủ toàn quốc, thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Điều này góp phần quan trọng làm cho nhân dân hiểu đúng đường lối chính sách của Đảng, thực tiễn phát triển đất nước, động viên khuyến khích các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam với Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giai đoạn 2015-2019 diễn ra sáng nay (8/4) tại Hà Nội.

Chủ tịch UBTWMTTQVN Nguyễn Thiện Thiện Nhân 
Dự lễ ký kết có Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch – Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua, UBTWMTTQ Việt Nam đã  có chương trình phối hợp lần lượt với 3 cơ quan báo chí quốc gia. Những phối hợp này đã góp phần quan trọng giúp MTTQ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2014, năm tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ bài học đó, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo 3 cơ quan báo chí quốc gia trong thời gian tới, trong công tác truyền thông cần có sự phối hợp tốt, chặt chẽ hơn giữa 4 cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của 3 cơ quan truyền thông quốc gia.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường phối hợp tuyên truyền thực hiện chức năng giám sát của MTTQ Việt Nam, các chương trình giám sát của Mặt trận, kết quả xử lý giám sát và chuyển biến xã hội sau giám sát; tuyên truyền về kết quả công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động đối ngoại nhân dân do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2015, chú trọng tuyên truyền về MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam với 3 cơ quan báo chí nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa 4 cơ quan, giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

Theo đó nội dung phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phối hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và 3 cơ quan truyền thông phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề như: Tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015); Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp..

Cùng với đó phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động đối ngoại nhân dân do Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Tuyên truyền về MTTQ Việt Nam tham gia đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong quá trình hiệp thương, giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Thay mặt cho 3 cơ quan truyền thông Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh khẳng định, sự hợp tác giữa 3 cơ quan truyền thông quốc gia với Ủy ban TWMTTQ Việt Nam có truyền thống từ nhiều năm nay. Những năm qua các cơ quan luôn bám theo các hoạt động của MTTQ Việt Nam qua đó phản ánh một cách kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Ông Trần Bình Minh cũng khẳng định, qua việc ký kết hôm nay 3 cơ quan truyền thông quốc gia sẽ làm hết sức mình hoạt động thực sự có hiệu quả qua đó góp phần mang lại lợi ích cho xã hội cho người dân và làm cho hoạt động của Mặt trận đi vào cuộc sống và hiệu quả truyền thông tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận
Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Năm 2015, Mặt trận sẽ chú trọng nhiệm vụ giám sát và phản biện
Năm 2015, Mặt trận sẽ chú trọng nhiệm vụ giám sát và phản biện

VOV.VN -MTTQ Việt Nam sẽ "đặt hàng" các hội đồng tư vấn của mặt trận tham gia giám sát, phản biện các vấn đề cụ thể

Năm 2015, Mặt trận sẽ chú trọng nhiệm vụ giám sát và phản biện

Năm 2015, Mặt trận sẽ chú trọng nhiệm vụ giám sát và phản biện

VOV.VN -MTTQ Việt Nam sẽ "đặt hàng" các hội đồng tư vấn của mặt trận tham gia giám sát, phản biện các vấn đề cụ thể

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”
“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

VOV.VN - Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

VOV.VN - Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận
Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải quyết, giải trình của cấp uỷ, chính quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của MTTQ

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải quyết, giải trình của cấp uỷ, chính quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của MTTQ

Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc
Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Công tác Mặt trận phải làm người dân tin vào tương lai đất nước, họ thấy tiếng nói của của họ được Đảng, Nhà nước nghe”

Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc

Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Công tác Mặt trận phải làm người dân tin vào tương lai đất nước, họ thấy tiếng nói của của họ được Đảng, Nhà nước nghe”

Tổng Bí thư: Đảng có trách nhiệm góp phần để Mặt trận làm tròn sứ mệnh
Tổng Bí thư: Đảng có trách nhiệm góp phần để Mặt trận làm tròn sứ mệnh

VOV.VN -Tổng Bí thư: "Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng và cơ quan chính quyền cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận"

Tổng Bí thư: Đảng có trách nhiệm góp phần để Mặt trận làm tròn sứ mệnh

Tổng Bí thư: Đảng có trách nhiệm góp phần để Mặt trận làm tròn sứ mệnh

VOV.VN -Tổng Bí thư: "Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng và cơ quan chính quyền cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận"

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ
Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

VOV.VN -Theo ông Lê Hồng Anh: Hệ thống Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp chung.

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

VOV.VN -Theo ông Lê Hồng Anh: Hệ thống Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp chung.

Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975
Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975

VOV.VN - Không chỉ học sinh, sinh viên mà rất nhiều tầng lớp nhân dân cũng bị cuốn vào những phong trào đấu tranh chống sự xâm lược của Mỹ. 

Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975

Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975

VOV.VN - Không chỉ học sinh, sinh viên mà rất nhiều tầng lớp nhân dân cũng bị cuốn vào những phong trào đấu tranh chống sự xâm lược của Mỹ.