Xây dựng đường biên Campuchia– Việt Nam hòa bình, hữu nghị

VOV.VN -Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Campuchia – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển diễn ra ngày 16/8 tại tỉnh Cam Pot

Thực hiện Thông cáo chung về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 4 (ngày 23/12/2014 tại tỉnh Kiên Giang,  Việt Nam), ngày 16/8/2017 tại tỉnh Kam Pot, Vương quốc Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Campuchia – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Tham dự Hội nghị, Về phía Việt Nam có:  Ngài Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Chủ trì Hội nghị);  Đại diện  Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; và Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 tỉnh có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia.

Về phía Campuchia có: Bà Men Sam An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quan hệ với Quốc hội, Thượng Nghị viện và Thanh tra, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam (Chủ trì Hội nghị); Ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Đại diện  Bộ Ngoại giao Campuchia; Lãnh đạo và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thuộc 9 tỉnh có chung đường biên giới với  Việt Nam.

Bà Men Sam An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Men Sam An bày tỏ niềm vui mừng sâu sắc  việc tổ chức Hội nghị với sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban MTTQVN do Ngài Trần Thanh Mẫn dẫn đầu. Thay mặt Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, bà xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và luôn ghi nhớ công lao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh to lớn để giải phóng và cứu đất nước CPC thoát khỏi thảm họa diệt chủng man rợ; góp phần vào quá trình tìm kiếm hòa bình và công bằng cho nhân dân CPC. Bà nói rằng Hội nghị diễn ra trong Năm hữu nghị CPC-VN kỷ niệm 50 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; nó là một minh chứng cụ thể vun đắp cho quan hệ truyền thống đoàn kết, hợp tác tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; bà đề nghị Hội nghị trao đổi, thảo luận, rút ra những kinh nghiệm quý báu việc thực thi Thỏa thuận đã ký giữa Mặt trận hai nước trong thời gian qua; bà cũng đề nghị các thành viên Hội nghị lấy nôi dung Thông cáo chung của Hội nghị này phổ biến rộng rãi tới các tần lớp nhân dân hai nước để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước được tham gia vào các hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội; khuyến khích các địa phương hai nước có chung đường biên giới kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và giao lưu trên mọi lĩnh vực; đồng thời bảo đảm an ninh và trật tự khu vực biên giới.

Ngài Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
Phát biểu đáp lễ, Ngài Trần Thanh Mẫn nói: Hội nghị hôm nay diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; dấu mốc lịch sử vô cùng đặc biệt trong quan hệ hợp tác hai nước, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, hai dân tộc láng giềng. Tại hội nghị này, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá việc triển khai thực hiện Thông cáo chung đã ký kết giữa 2 Mặt trận tại Hội nghị lần thứ 4, năm 2014; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Campuchia - Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 trong đó tập trung thảo luận vào 6 nội dung: (1) Phối hợp tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú và ở nhiều cấp độ khác nhau để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân 2 nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam; (2) Tuyên truyền, phổ biến những nội dung Bản Thông cáo chung về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5 năm 2017 giữa Mặt trận hai nước để nhân dân các địa phương có chung đường biên giới cùng nhau thi đua thực hiện. (3) Vận động nhân dân vùng biên giới đồng tình, ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào phát triển du lịch tại các tỉnh biên giới với chủ đề “Hai quốc gia, Một điểm đến”, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi thông tin, kết nối tour du lịch, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh biên giới của hai nước. (4) Vận động nhân dân vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng phân giới, cắm mốc trên biên giới hai nước để thực hiện mục tiêu sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận; tích cực phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. (5) Tiếp tục vận động, khuyến khích và làm cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân hai nước đầu tư vào các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh biên giới, đặc biệt là các vùng giáp biên theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân. (6) Mặt trận hai nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2017 – 2020.

Hội nghị diễn ra trong ngày 16/8 với các báo cáo hoạt động và kết quả công tác sau 3 năm thực thiện Thông cáo chúng Hội nghị lần thứ 4 của Mặt trận hai nước;  tham luận của 19 địa phương biên giới hai nước (10 của VN và 9 của CPC); ký Thông cáo chung Hội nghị lần thứ 5 và Giao ước thi đua về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa 19 tỉnh giáp biên của hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Campuchia bàn về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền
Việt Nam-Campuchia bàn về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền

VOV.VN - Từ ngày 18-20/10, tại TP.HCM, đã diễn ra Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.

Việt Nam-Campuchia bàn về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền

Việt Nam-Campuchia bàn về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền

VOV.VN - Từ ngày 18-20/10, tại TP.HCM, đã diễn ra Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.

Campuchia và Lào đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc
Campuchia và Lào đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc

VOV.VN - Campuchia và Lào có tuyến đường biên giới chung khoảng 468 km, trong đó khoảng 85% số cột mốc đã được cắm trên thực địa.

Campuchia và Lào đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc

Campuchia và Lào đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc

VOV.VN - Campuchia và Lào có tuyến đường biên giới chung khoảng 468 km, trong đó khoảng 85% số cột mốc đã được cắm trên thực địa.

Việt Nam và Campuchia họp về phân giới cắm mốc trên đất liền
Việt Nam và Campuchia họp về phân giới cắm mốc trên đất liền

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đã kiểm điểm tình hình triển khai công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền.

Việt Nam và Campuchia họp về phân giới cắm mốc trên đất liền

Việt Nam và Campuchia họp về phân giới cắm mốc trên đất liền

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đã kiểm điểm tình hình triển khai công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền.