Xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ tại Việt Nam

(VOV) -Ngày 26/12, Chính phủ Việt Nam và LHQ vừa ký Thỏa thuận về việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ.

Với việc xây dựng Ngôi nhà chung, các tổ chức LHQ ở Việt Nam sẽ được cùng làm việc trong một tòa nhà để tăng cường hiệu quả hoạt động của LHQ ở Việt Nam.

Theo Thỏa thuận mới được ký kết, tòa nhà hiện tại ở 304 phố Kim Mã, Hà Nội sẽ được cải tạo, nâng cấp thành một tòa nhà thân thiện với môi trường cho LHQ ở Việt Nam.

Ngôi nhà xanh chung của LHQ sẽ tạo thuận lợi cho việc phối kết hợp và tăng cường gắn kết giữa các tổ chức LHQ. Tòa nhà mới này sẽ sử dụng năng lượng và nước tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái .

Tòa nhà sẽ là trụ sở chung của tất cả nhân viên LHQ hiện đang làm việc rải rác tại hơn 10 địa điểm ở Hà Nội; giúp LHQ tăng cường hiệu quả của các dịch vụ hành chính và tiết kiệm khá lớn chi phí hoạt động.

Dự án Ngôi nhà xanh chung của LHQ là một nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, các nước tài trợ và LHQ ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đóng góp mặt bằng có giá trị lớn cùng tòa nhà và các công trình hiện tại, đồng thời miễn tiền thuê nhà trong 10 năm đầu cho các tổ chức LHQ. Các nhà tài trợ song phương như Australia, Phần Lan, Ireland, New Zealand, Na Uy, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đã tài trợ một phần tương đối lớn chi phí xây dựng cùng với sự đóng góp của các tổ chức LHQ.

Tại buổi lễ ký kết Thỏa thuận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh: “Việc ký Biên bản ghi nhớ hôm nay một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện sáng kiến ‘Thống nhất hành động’. 

“Ngôi nhà xanh chung của LHQ sẽ thúc đẩy nỗ lực “thống nhất hành động” của LHQ tại Việt Nam và sẽ giúp LHQ xây dựng một tập thể mạnh để có thể hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc phát triển của Việt Nam”, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pratibha Mehta nói. Với những tính năng  thân thiện với môi trường, Ngôi nhà xanh chung của LHQ là cam kết của LHQ đóng góp bảo đảm bền vững về môi trường.

Bà Pratibha Mehta chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các nước tài trợ đã luôn ủng hộ dự án Ngôi nhà xanh chung của LHQ. Bà nhấn mạnh: “Nếu không có sự hỗ trợ to lớn về tài chính và vật chất khác của các đối tác, việc ký kết Thỏa thuận để triển khai xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ đã không thể diễn ra”.

Việt Nam là một trong 8 nước trên thế giới thí điểm thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động”, nhằm tăng cường gắn kết và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống LHQ ở cấp quốc gia. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới LHQ thực hiện phối kết hợp hoạt động thông qua nơi làm việc chung và việc bố trí ngồi làm việc theo nhóm chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên