Xứng đáng là nơi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

(VOV) - Chủ tịch nước tới dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo và chúc mừng Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 19/11, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và chúc mừng các thế hệ thầy và trò của Học viện.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Cùng với đội ngũ trí thức của cả nước, hơn 60 năm qua, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học thuộc nhiều thế hệ của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đến nay, toàn Học viện có 1.700 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, trong đó có 11 giáo sư, 125 phó giáo sư, 431 tiến sĩ và 900 thạc sĩ.

Nhận rõ trách nhiệm và vinh dự lớn lao được Đảng và Nhà nước giao trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị, các thế hệ giảng viên của Học viện không ngừng nỗ lực rèn luyện để khẳng định những phẩm chất năng lực của người trí thức cách mạng.

Từ mái trường Đảng, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý uy tín của đất nước; nhiều thầy cô giáo đã tận tụy lao động khoa học, hết lòng vì người học thân yêu, cống hiến cả đời cho sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Học viện tập trung đổi mới chất lượng đào tạo, theo hướng chú trọng gắn kết hợp lý giữa đào tạo cơ bản về lý luận chính trị với việc đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những cố gắng và những kết quả đạt được của Học viện trong những năm qua.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị của đất nước ta.

Trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp”.

Đặc biệt là để đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương IV khóa XI đã đề ra giải pháp “Đưa vào nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương”, thì Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội Đảng và Ban chấp hành Trung ương đề ra.

Chủ tịch nước nêu rõ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, vấn đề quan trọng hàng đầu là Học viện phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện, không chạy theo số lượng làm hạ chất lượng, không chạy theo bằng cấp.

Chủ tịch nước tặng hoa lãnh đạo, thầy trò Học viện

Học viên phải nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, điểm đường lối của Đảng, bản lĩnh chính trị, năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác; đồng thời phải rèn luyện về đạo đức lối sống, tác phong công tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tất cả việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học tại Học viện đều phải hướng vào thực hiện cho được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn để vừa phục vụ nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng vừa góp phần cung cấp cơ sở lý luận khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Học viện cũng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu có năng lực, trình độ cao về lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, là tấm gương cho học viên noi theo. Học viện cũng cần thu hút nhiều chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi tham gia vào việc giảng dạy, nghiên cứu nhằm tạo sự phong phú, sinh động và đưa hơi thở cuộc sống vào không khí giảng dạy, học tập.

Hòa cùng niềm vui kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam, Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của mình cùng sự nỗ lực phấn đấu liên tục của toàn thể cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân của Học viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012
Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

(VOV) - Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

(VOV) - Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu
Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

(VOV)-Đây là những giáo viên tâm huyết với nghề, vượt qua mọi khó khăn để giảng dạy ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

(VOV)-Đây là những giáo viên tâm huyết với nghề, vượt qua mọi khó khăn để giảng dạy ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Người thầy hơn 20 năm gieo chữ nơi đầu sóng
Người thầy hơn 20 năm gieo chữ nơi đầu sóng

(VOV) - 24 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người trên đảo Lý Sơn, thầy Trần Ngọc Bích đã thực sự là người con ưu tú của đảo.

Người thầy hơn 20 năm gieo chữ nơi đầu sóng

Người thầy hơn 20 năm gieo chữ nơi đầu sóng

(VOV) - 24 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người trên đảo Lý Sơn, thầy Trần Ngọc Bích đã thực sự là người con ưu tú của đảo.