Các đối tượng sử dụng xe ô tô đời mới vận chuyển hàng lậu

VOV.VN -  Trong gian tới, hoạt động buôn lậu sẽ phức tạp hơn do các đối tượng tập kết hàng để tung ra thị trường dịp cuối năm.

Hôm 19/12, tại TP.Cần Thơ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Hội nghị giao ban Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, từ giữa tháng 12/2016 đến giữa tháng 11/2017, tình hình buôn lậu ở các tỉnh, thành Tây Nam bộ vẫn diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ trên 25.000 vụ việc, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 520 tỷ đồng.

Công an Cần Thơ bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu.
Long An, An Giang và Kiên Giang tỉnh có đường biên giới dài, luôn là địa bàn nóng về buôn lậu.

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, có tổ chức và thay đổi nhanh theo tình hình, bất chấp hậu quả và sự răn đe của pháp luật.

Các đối tượng sử dụng xe ô tô đời mới, xe mô tô phân khối lớn để vận chuyển các loại hàng lậu như: thuốc lá, đường cát, xăng dầu, mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng đã qua sử dụng...

Hoạt động buôn lậu ngày càng tinh vi.
Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia xem xét, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cần sửa đổi một số thông tư, nghị định liên quan để phù hợp tình hình thực tế; có chính sách kêu gọi đầu tư sản xuất thuốc lá theo thị hiếu người tiêu dùng trong nước với giá cả hợp lý; phát triển các mô hình kinh tế vùng biên giới; lắp đặt camera tại một số điểm nóng về buôn lậu...

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia cho biết thời trong gian tới, hoạt động buôn lậu sẽ phức tạp do các đối tượng tập kết hàng để tung ra thị trường dịp cuối năm.

Để ngăn chặn tình trạng này các địa phương cần có sự chia sẻ thông tin kịp thời, phát huy hiệu quả đường dây nóng để nâng cao công tác tố giác các hành vi vi phạm trên địa bàn và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có vụ buôn lậu lớn
Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có vụ buôn lậu lớn

VOV.VN - Ngày 10/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có vụ buôn lậu lớn

Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có vụ buôn lậu lớn

VOV.VN - Ngày 10/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Buôn lậu thuốc lá gia tăng, 6 tháng đã bắt và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao
Buôn lậu thuốc lá gia tăng, 6 tháng đã bắt và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao

VOV.VN - 6 tháng qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã bắt giữ và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao thuốc lá nhập lậu các loại, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016. 

Buôn lậu thuốc lá gia tăng, 6 tháng đã bắt và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao

Buôn lậu thuốc lá gia tăng, 6 tháng đã bắt và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao

VOV.VN - 6 tháng qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã bắt giữ và tiêu hủy gần 3,2 tỷ bao thuốc lá nhập lậu các loại, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016.