Nhiều địa phương, DN Mỹ cam kết thực hiện Hiệp định Khí hậu Paris

VOV.VN - Bất chấp việc Tổng thống Trump muốn rút khỏi Hiệp định Paris, nhiều thành phố, bang và doanh nghiệp Mỹ vẫn cam kết thực hiện hiệp định khí hậu này.

Nhiều thành phố, bang và doanh nghiệp của Mỹ vừa cam kết thực hiện Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 bất chấp kế hoạch của Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Hiệp định này.

Các năng lượng sạch (phong năng và quang năng. Ảnh: Green Africa Directory.

Báo cáo mang tên “Cam kết của nước Mỹ” được đưa ra bên lề hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hâu diễn ra ở Bonn, Đức cho biết, số các thành phố, bang, doanh nghiệp ủng hộ Hiệp định Khí hậu Paris nắm giữ 10.100 tỷ USD, chiếm 54% GDP của Mỹ năm 2016.

20 bang, 110 thành phố và hơn 1.400 doanh nghiệp Mỹ với tổng vốn trên thị trường 25.000 tỷ USD đã đặt ra những mục tiêu cắt giảm khí thải.

Hiệp định Khí hậu Paris tìm cách chấm dứt kỉ nguyên nhiên liệu hóa thạch trong thế kỷ này thông qua chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch hơn như điện gió, điện mặt trời nhằm giảm bớt các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, lũ, bão và nước biển dâng.

Báo cáo cho biết, ủng hộ Hiệp định Khí hậu Paris tức là ủng hộ mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm từ 26 đến 28% lượng khí thải so với mức của năm 2005 như chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ đã nhất trí.

Cũng theo báo cáo, hành động chống biến đổi khí hậu không đồng nghĩa với việc kiềm chế tăng trưởng kinh tế bởi mức tăng trưởng khí thải nhà kính của Mỹ đã giảm 11,5% trong 10 năm qua, trong khi kinh tế tăng trưởng 15%./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi
Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

VOV.VN - Cuộc họp Bộ trưởng Môi trường 30 nước nhóm họp tại Canada đã bị phủ bóng đen bởi tuyên bố của Mỹ khẳng định vẫn sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris.

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

VOV.VN - Cuộc họp Bộ trưởng Môi trường 30 nước nhóm họp tại Canada đã bị phủ bóng đen bởi tuyên bố của Mỹ khẳng định vẫn sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris.

Hà Lan tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Hà Lan tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Hà Lan tin rằng thích ứng với khí hậu, nếu giải quyết ngay từ đầu và đúng cách, sẽ đem lại một quốc gia giàu mạnh và thịnh vượng hơn.

Hà Lan tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Hà Lan tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Hà Lan tin rằng thích ứng với khí hậu, nếu giải quyết ngay từ đầu và đúng cách, sẽ đem lại một quốc gia giàu mạnh và thịnh vượng hơn.

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu
Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước G20 ra tuyên bố chung đồng thuận trong vấn đề thương mại nhưng lại không thể xóa bỏ bất đồng với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước G20 ra tuyên bố chung đồng thuận trong vấn đề thương mại nhưng lại không thể xóa bỏ bất đồng với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu
Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông có thể cân nhắc lại việc rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đối khí hậu.

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông có thể cân nhắc lại việc rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đối khí hậu.

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris
Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Việc Syria ngày 7/11 thông báo sẽ ký Thỏa thuận khí hậu Paris biến Mỹ trở thành nước duy nhất trên thế giới phản đối văn kiện này.

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Việc Syria ngày 7/11 thông báo sẽ ký Thỏa thuận khí hậu Paris biến Mỹ trở thành nước duy nhất trên thế giới phản đối văn kiện này.