Kỳ dị chuyện mèo

Trên thế giới có rất nhiều chuyện lạ xung quanh loài mèo như, mèo viên chức, mèo sư tử, mèo nhân sư… Những câu chuyện đấy khiến loài mèo như một điều gì đó huyền bí.

Những loài mèo kỳ lạ

Trong cuộc triển lãm mèo quốc tế mới đây tại Mỹ, “chuyên gia mèo” Vicky Masktein, đồng thời là nhà sưu tập về mèo nổi tiếng đã giới thiệu trước công chúng 7 loài mèo lạ nhất thế giới:

Mèo cầy: Được gọi là chó chồn do có thân dài mà chân lại rất ngắn, là kết quả của biến đổi gen di truyền. Khi một con mèo sinh ra có hình dáng bất thường, người nuôi có thể dùng phương pháp biến đổi gen để nó trở thành mèo cầy.

Mèo tai cụp

Mèo tai cụp: Có màu sặc sỡ và đôi tai cụp.

Mèo sư tử chúa: Có nguồn gốc từ Iran, có bộ lông bó sát người.

Mèo báo sao: Có bộ lông màu vàng rực điểm những chấm tròn rất đẹp, là sản phẩm lai tạo từ mèo Xiêm, mèo Mỹ.

Mèo nhân sư: Có da nhẵn không lông, tai lớn mắt to.

Mèo nhung: Lông mềm như nhung, bụng thon lưng dài, chân nhỏ cao kều.

Mèo dài nhất thế giới: Ở Mỹ có loài mèo tên là Stewie chiều dài đo từ mũi đến chót đuôi 123cm là loài mèo dài nhất thế giới hiện nay (kỷ lục năm 2009 trở về trước là 121 cm).

Mèo viên chức

Mèo vốn là vật nuôi quen thuộc nhưng nhiều nơi trên thế giới dùng mèo như một viên chức nhà nước, phổ biến nhất là ở Anh.

Từ nhiều thế kỷ qua, dinh Thủ tướng Anh có tập quán dùng mèo như một công chức có nhiệm vụ chống chuột phá hoại tài sản công cộng. Chính vì vậy mèo có tên trong danh sách biên chế nhà nước được hưởng lương với mức 96 bảng Anh và có chế độ nghỉ hưu như một nhân viên nhà nước. Trong số mèo công tác ở đây, có mèo Kemlrey là “người bảo vệ” xuất sắc cho kho lưu trữ hồ sơ quốc gia.

Ngành giao thông Anh sử dụng mèo hơn 100 năm qua để giữ vệ sinh, trật tự cho nhà ga… Ngành bưu chính Anh thì sử dụng mèo vào việc bảo vệ bưu phẩm. Ngành an ninh Anh dùng mèo cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm rất chính xác chất ma tuý và thủ phạm.

Ở Mỹ, mèo cũng được dùng trong ngành an ninh và ngành môi trường. Năm 1992 khi bọn cướp xông vào phá két sắt lấy tiền ngân hàng thì một chú mèo nhanh trí ngồi lên cần báo động khiến cảnh sát ập tới bắt được thủ phạm. Tại Nga, từ lâu mèo đã được dùng vào việc bảo vệ Cung điện Mùa Đông và Viện bảo tàng Quốc gia Nga.

Mưu lược của mèo

Vào đời nhà Minh (Trung Quốc), trong hoàng cung bỗng có một con chuột rất lớn như một con mèo bự. Người ta đã cho khá nhiều con mèo dữ vào rình bắt nhưng đều bị nó xơi sạch.

Sau đó có một người nước ngoài dâng cống một con mèo thật to tên gọi là mèo sư tử. Người hầu trong cung đem nhốt con mèo đó vào phòng có con chuột tai quái thường xuất hiện. Mèo sư tử vào rình một lúc thì thấy con chuột chui ra khỏi hang.

Thoáng thấy con mèo là chuột ta chạy lại bắt. Mèo sư tử giả vờ chạy trốn lúc thì chỗ này lúc thì chỗ kia. Một hồi lâu chuột ta thấm mệt rồi ngồi nghỉ. Chỉ đợi thế mèo ta quay lại nhanh chóng chộp lấy đuôi rồi cắn vào sau ót con chuột khiến nó đau quá “kêu lên thảm thiết”. Người trong cung nghe thấy chạy ra thì thấy con chuột bị mèo cắn chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên