Vui cùng doanh nhân cầm tinh con mèo

Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trọng và Giám đốc Hồ Thị Thu Hương - những người cầm tinh con mèo chia sẻ về công việc, gia đình, cũng như về cái tuổi... “meo meo”  

Vì sao anh (chị) lại chọn công việc mình đang làm?

Chị Hồ Thị Thu Hương

Giám đốc Hồ Thị Thu Hương: Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn ước ao được trở thành cô giáo, hoặc làm một nghề gì đó có liên quan đến cộng đồng. Thật may mắn là công việc hiện tại của tôi góp phần cải thiện cuộc sống cho rất nhiều người, đặc biệt cho cộng đồng dân cư sống ở các vùng xa trung tâm, những nơi tiếp cận đến hệ thống điện, nước sạch, xử lý nước thải còn rất hạn chế. Tôi làm việc cho Black & Veatch đã được hơn 13 năm và công ty tôi đã có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm, thực hiện thành công các dự án trên khắp đất nước và chúng tôi rất tự hào về điều này.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng: Tôi sinh năm 1975 và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, bố làm ở VFC của Đài THVN, nên từ tấm bé tôi đã được tiếp xúc với những đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Đặng Nhật Minh, Hải Ninh và gần hơn là đạo diễn Thanh Vân, Lưu Trọng Ninh. Ngoài ra, tôi còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghề, được đến trường quay, đi theo đoàn làm phim và cứ thế tôi bị nhiễm dần rồi trở nên đam mê với nghề đạo diễn. Cũng chính bởi sự gần gũi ấy mà tôi cảm nhận sâu sắc được tình yêu nghệ thuật.

Làm kinh doanh, giữa nam giới và phụ nữ, hẳn có sự khác biệt?

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng: Công việc kinh doanh chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Với tôi, cuộc sống kinh doanh vốn đa dạng, phong phú và doanh nhân phải học cách chấp nhận cuộc sống vốn đa dạng, phức tạp này. Những chuyến công tác xa luôn khiến tôi phải rời tổ ấm của mình, tôi thường xuyên hôn con khi con đã ngủ say vì về nhà muộn. Là doanh nhân nam nên tôi phải đi tiếp khách, tiệc tùng triền miên. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là lợi thế của nam giới làm kinh doanh. Vì có khi trên bàn nhậu, tôi có cơ hội để trò chuyện, tìm hiểu kỹ về bạn hàng, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác làm ăn.

Giám đốc Hồ Thị Thu Hương: Công việc kinh doanh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng tư. Đây cũng là vấn đề đối với rất nhiều phụ nữ khác trong xã hội Việt Nam. Phụ nữ phải cân bằng giữa cuộc sống gia đình, sự nghiệp, học vấn, bạn bè và nhiều thứ khác mà nam giới không quan tâm tới. Phụ nữ kinh doanh cần phải có các đức tính cứng rắn, bền bỉ, sáng tạo, có khả năng lãnh đạo như nam giới. Tuy nhiên, đã là phụ nữ thì cũng cần có các đức tính như sự quan tâm, nhạy cảm, có chiều sâu hơn so với nam giới. Xét về khía cạnh nào đó thì đây cũng là lợi thế của phụ nữ, vì nhờ những đức tính này phụ nữ có thể gây dựng tinh thần làm việc gắn bó chặt chẽ giữa từng thành viên trong một nhóm và các nhóm trong một công ty.

Anh (chị) quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng: Hạnh phúc với tôi là có một gia đình bình yên. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi chính là khi được trở về mái nhà của mình sau những giờ làm việc căng thẳng. Được nghe tiếng cười của con trẻ, được ăn những món ăn do vợ nấu. Đây là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong công việc, được tiếp thêm một sinh khí cho những thách thức của công việc kinh doanh phía trước.

Giám đốc Hồ Thị Thu Hương: Cuộc sống luôn biến đổi, triết lý của chúng ta về cuộc sống và quan niệm về hạnh phúc tùy từng thời điểm, trải nghiệm trong mỗi giai đoạn của cuộc đời có thể khác nhau. Tôi nghĩ việc duy trì được thái độ tích cực, niềm tin đối với cuộc sống trong mọi trường hợp, hoàn cảnh là điều rất quan trọng. Đối với tôi, hạnh phúc là được trao và nhận tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình, bạn bè và tất cả những người sống quanh tôi.

Cùng làm một trắc nghiệm vui: vận tính cách của người tuổi Mèo vào mình (thanh lịch, kiên nhẫn, nhưng hay bảo thủ), anh (chị) thấy có điều gì đúng?

Giám đốc Hồ Thị Thu Hương: Một điều trùng lặp là mèo là động vật tôi yêu thích nhất. Tôi yêu thích loài mèo vì chúng đẹp, kiên trì theo đuổi mục đích và sống rất tình cảm. Tuy nhiên, những người tuổi mèo mà tôi biết lại có tính cách rất khác nhau, do vậy tôi nghĩ tính cách chúng ta ảnh hưởng phần nhiều bởi sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô, môi trường sống xung quanh, và chính sự rèn luyện của bản thân qua mỗi trải nghiệm trong cuộc đời.

Không biết có phải tôi ảnh hưởng bởi người tuổi mèo hay không, nhưng tôi luôn có thói quen lập chiến lược kinh doanh rõ ràng, cẩn trọng trước khi quyết định bắt đầu theo đuổi một dự án nào.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng: Một người đạo diễn giỏi là người hiểu rằng mình không phải là kẻ toàn năng, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến sáng tạo của mọi người. Trước khi đưa ra một quyết định thì phải tìm hiểu kỹ, lật đi lật lại trước nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau rồi mới đi đến quyết định. Phim là một sản phẩm mang đậm dấu ấn tập thể, nếu là người bảo thủ thì không thể có được bộ phim hay. Tôi nói vậy, bạn thấy tôi có bảo thủ hay không?!./.

Hồ Thị Thu Hương, Giám đốc kinh doanh của Black & Veatch tại Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ước mơ trở thành cô giáo nhưng lại dấn thân vào công việc kinh doanh.

Nguyễn Hữu Trọng, Phó TGĐ FPT Media, kiêm GĐ Hãng phim truyện Thiên niên kỷ, từng tham gia đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như “Lập trình trái tim”, “Đừng đốt”...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên