18 sản phẩm công nghệ ra đời ngoài sức tưởng tượng

Thế giới khác rất nhiều so với 1 thập kỷ trước, với hàng loạt sản phẩm công nghệ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.

Giới thiệu chiếc iPad đầu tiên 7 năm trước, Steve Jobs mô tả nó sẽ mang lại “trải nghiệm duyệt web tốt nhất mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra”.
Google Chrome ra mắt ngày 1/9/2008 cùng với lời mô tả cuốn hút của CEO Sundar Pichai:“Giống với trang Google truyền thống, Chrome nhanh và sạch sẽ, đưa bạn tới nơi bạn muốn tới mà không cần dùng những cách đi thông thường”.
Góp mặt trên kho ứng dựng App Store vào mùa hè năm 2011, Snapchat, ứng dụng cho phép gửi những tin nhắn hình ảnh tự xóa, phát triển mạnh mẽ và có giá 18 tỷ USD năm 2017.
Airbnb, ứng dụng đặt phòng khách sạn qua mạng ra đời năm 2008 và nhanh chóng phổ dụng khắp thế giới. Công ty khởi nghiệp này có giá 31 tỷ USD, đứng thứ 2 ở Mỹ chỉ sau Uber.
Ra đời tháng 10/2008 ở Stockholm, Thụy Điển, Spotify là một trong những dịch vụ âm nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới, hiện chiếm khoảng 86% thị phần người dùng tại Mỹ và các số liệu tương tự trên toàn cầu.
Ra đời trong một gara ở Irvine, California vào tháng 6/2012, thiết bị thực tế ảo Oculus nhanh chóng tạo tiếng vang toàn cầu và được Facebook mua lại với giá 2 tỷ USD vào năm 2014.
Cổng thanh toán trực tuyến Stripe ra đời tháng 9/2011 làm thay đổi phương thức thanh toán truyền thống. Sau 6 năm hoạt động, công ty này có giá lên tới 9 tỷ USD.
Instagram thu hút tới 25.000 người đăng ký trong ngày đầu tiên và trở thành ứng dụng của năm trên iPhone 1 năm sau đó. Một năm sau, Facebook thâu tóm Instagram với giá 1 tỷ USD. 
Kickstarter, công ty huy động vốn đại chúng, ra mắt tháng 4/2009.  Qua ứng dụng này, các nhà sáng lập và phát triển có thể gọi vốn dễ dàng từ các nhà đầu tư trên Internet thay vì phương pháp gọi vốn truyền thống.
Ra đời cuối năm 2007 nhằm cạnh tranh với iOS, hệ điều hành Android của Google hiện được cài trên khoảng hơn 2 tỷ máy điện thoại thông minh.
Lyft, ứng dụng chia sẻ xe hơi ra đời năm 2012 và đe dọa mạnh mẽ với Uber, công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Mỹ. Với khoảng 1 triệu người dùng mỗi ngày ở Mỹ, giá trị của Lyft lên tới 7,5 tỷ USD.
Trang chia sẻ ảnh Pinterest nhằm trực tiếp vào đối tượng là những người có nhu cầu sử dụng ảnh trên Internet. Với 175 triệu lượt dùng mỗi tháng, công ty này có giá 12 tỷ USD.
Sự bùng nổ của điện thoại thông minh đòi hỏi Internet phải có tốc độ cao hơn, điều khiến mạng 4G ra đời vào khoảng 7 năm trước.
Đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey ra mắt Square vào tháng 10/2010 giải quyết được bài toán nan giải cho nhiều cửa hàng, Square được định giá 9,75 tỷ USD.
Uber, công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Mỹ ra đời tháng 3/2009. Hiện tại, nó được định giá khoảng 70 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bê bối khiến nhiều quản lý cấp cao từ chức.
Ra đời năm 2009, Venmo giải quyết việc thanh toán trực tuyến như 1 ví điện tử. Hiện tại, Venmo xử lý các giao dịch lên tới 6,8 tỷ USD/quý.
Jan Koum và nhà đồng sáng lập Brian Acton tạo ra WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin miễn phí năm 2009 nhanh chóng phổ dụng và được Facebook mua lại năm 2014 với giá 19 tỷ USD.
Slack, công cụ chat mới giúp tối ưu hóa khả năng làm nhiều việc trên một ứng dụng, bao gồm cả thư điện tử. Slack có giá trị khoảng 5 tỷ USD và đang được nhiều ông lớn lùng mua trong đó có Google và Microsoft./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 sản phẩm công nghệ độc đáo tại IFA 2016
5 sản phẩm công nghệ độc đáo tại IFA 2016

VOV.VN - Là sự kiện công nghệ hàng đầu được tổ chức hàng năm tại Berlin (Đức), IFA năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm công nghệ cao độc đáo, lạ mắt.

5 sản phẩm công nghệ độc đáo tại IFA 2016

5 sản phẩm công nghệ độc đáo tại IFA 2016

VOV.VN - Là sự kiện công nghệ hàng đầu được tổ chức hàng năm tại Berlin (Đức), IFA năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm công nghệ cao độc đáo, lạ mắt.

Những sản phẩm công nghệ đã bị “khai tử” năm 2016
Những sản phẩm công nghệ đã bị “khai tử” năm 2016

VOV.VN - Năm 2016 chứng kiến nhiều sản phẩm công nghệ bị khai tử, trong đó phải kể đến điện thoại Galaxy Note 7, điện thoại BlackBerry, thiết bị đeo Pebble...

Những sản phẩm công nghệ đã bị “khai tử” năm 2016

Những sản phẩm công nghệ đã bị “khai tử” năm 2016

VOV.VN - Năm 2016 chứng kiến nhiều sản phẩm công nghệ bị khai tử, trong đó phải kể đến điện thoại Galaxy Note 7, điện thoại BlackBerry, thiết bị đeo Pebble...