Thanh tra sai phạm 5 dự án khu công nghiệp ở Long An

VOV.VN - Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Long An có xuất hiện tình trạng phân lô bán nền, chuyển nhượng đất không đúng quy định.

Chiều nay (23/5), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã có buổi thông tin một số nội dung được báo chí phản ảnh liên quan đến đầu tư, xây dựng kinh doanh bất động sản khu dân cư tại các khu công nghiệp (KNC) trên địa bàn. 

Ông Mai Văn Nhiều trao đổi thông tin với báo chí.

Thời gian qua tình trạng sốt đất nền diễn biến phức tạp, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Long An có xuất hiện tình trạng phân lô bán nền, chuyển nhượng đất không đúng quy định; xây dựng, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện…

Tình trạng này xuất hiện nhiều nhất tại các khu công nghiệp, như: KCN Đức Hoà 1 - Hạnh Phúc tại xã Đức Hoà Đông; KCN Đức Hoà III – Anh Hồng; KCN Đức Hoà III - Hồng Đạt; KCN Đức Hoà III - Việt Hoá cùng tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà và KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước… Hiện 5 khu công nghiệp nêu trên đã được Thủ tướng chấp thuận cắt giảm diện tích chuyển sang khu dân cư với tổng diện tích giảm 152,46 héc ta.  

Ông Mai Văn Nhiều, Chánh văn phòng - Người phát ngôn Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An khẳng định: “Hiện chỉ có khu dân cư Hồng Đạt được tỉnh chấp thuận cho đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư diện tích khoảng 70 ha. Quá trình rà soát nhận thấy xuất hiện tình trạng sai phạm ở những dự án vừa nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành rà soát, chấn chỉnh. Đến thời điểm này đã triển khai 2 cuộc thanh tra tổng thể và sẽ có xử lý sau khi có kết quả của thanh tra tỉnh”.

Trong thời gian tới các dự án khu dân cư này đều có nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp. Quá trình cho chủ trương và điều chỉnh quy hoạch, tỉnh sẽ có ràng buộc để các nhà đầu tư phải thực hiện vấn đề này.

Ông Mai Văn Nhiều nói: “Sau 30 năm phát triển, tỉnh nhận thấy xuất hiện bất cập là phát triển công nghiệp không đi đôi với khu dân cư đô thị, dẫn tới thiếu nhà ở cho công nhân, thiếu các thiết chế cho công nhân. Việc quy hoạch khu dân cư xen kẽ phục vụ cho công nhân, phục vụ cho KCN là chuyện phải làm. Sẽ giảm diện tích ở KCN này nhưng tăng diện tích KCN ở chỗ khác thì không có gì mâu thuẫn, đúng với chủ trương của tỉnh trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nghiện ma túy tăng hơn gấp đôi ở Long An
Người nghiện ma túy tăng hơn gấp đôi ở Long An

VOV.VN - Qua ghi nhận toàn tỉnh Long An hiện có 180/192 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy.

Người nghiện ma túy tăng hơn gấp đôi ở Long An

Người nghiện ma túy tăng hơn gấp đôi ở Long An

VOV.VN - Qua ghi nhận toàn tỉnh Long An hiện có 180/192 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy.

 Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương
Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương

VOV.VN -Sáng 11/5, một chiếc xe khách di chuyển trên QL 62 hướng từ TX Kiến Tường đi TP Tân An, tỉnh Long An thì bị lật ngang khiến ít nhất 10 người bị thương.

 Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương

Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương

VOV.VN -Sáng 11/5, một chiếc xe khách di chuyển trên QL 62 hướng từ TX Kiến Tường đi TP Tân An, tỉnh Long An thì bị lật ngang khiến ít nhất 10 người bị thương.

Vụ sát hại 4 người ở Long An, TPHCM: Một mình nghi can gây án
Vụ sát hại 4 người ở Long An, TPHCM: Một mình nghi can gây án

VOV.VN -Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can Nguyễn Hoàng Nam là đối tượng duy nhất gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Long An và TPHCM. 

Vụ sát hại 4 người ở Long An, TPHCM: Một mình nghi can gây án

Vụ sát hại 4 người ở Long An, TPHCM: Một mình nghi can gây án

VOV.VN -Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can Nguyễn Hoàng Nam là đối tượng duy nhất gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Long An và TPHCM.