Trung Quốc suy xét cẩn trọng dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc cho biết vẫn ủng hộ chính sách ngoại giao và duy trì liên lạc, tiếp xúc với tất cả các bên liên quan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/12 cho biết, nước này sẽ thể hiện “thái độ có trách nhiệm” đối với bản dự thảo nghị quyết tại Liên Hợp Quốc do Mỹ soạn thảo về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn ủng hộ chính sách ngoại giao và duy trì liên lạc, tiếp xúc với tất cả các bên liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: Koreatimesus.
“Các cuộc thảo luận, hành động hoặc phản ứng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên có lợi cho sự thống nhất và hợp tác của các thành viên trong cơ quan này, nhằm hiện thực hóa phi hạt nhân trên bán đảo Triều tiên, duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực này, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua chính sách ngoại giao” – bà Hoa Xuân Doanh nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết mới siết chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này vào tháng trước. 

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an sẽ diễn lúc 18h ngày 22/12 (tức 1h sáng 23/12 theo giờ Hà Nội). Bản dự thảo tìm cách cấm gần 90% các sản phẩm xuất khẩu dầu tinh luyện, bao gồm dầu diezen và dầu hỏa sang Triều Tiên, đặt ra một mức trần 500.000 thùng/năm.

Dự thảo cũng giới hạn hoạt động xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên ở mức 4 triệu thùng/năm. Ngoài ra, bản dự thảo yêu cầu trục xuất  lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng. Văn kiện trên cũng cấm Triều Tiên xuất khẩu thực phẩm, máy móc, thiết bị điện, đất đá, gỗ và tàu thuyền, đồng thời cấm cung cấp thiết bị công nghiệp, máy móc, phương tiện vận tải, và kim loại công nghiệp cho Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng
Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Hôm 21/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu rằng Triều Tiên không liên quan đến các vụ tấn công mạng.

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Hôm 21/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu rằng Triều Tiên không liên quan đến các vụ tấn công mạng.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nghị quyết sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu đã tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên, hồi hương người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nghị quyết sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu đã tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên, hồi hương người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện
Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện

VOV.VN - Quan chức Hàn Quốc vừa thông báo về việc nước này sẵn sàng đàm phán để hàn gắn quan hệ với Triều Tiên không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện

Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện

VOV.VN - Quan chức Hàn Quốc vừa thông báo về việc nước này sẵn sàng đàm phán để hàn gắn quan hệ với Triều Tiên không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Hoãn tập trận, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên
Hoãn tập trận, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực khôi phục mối quan hệ liên Triều vốn đang căng thẳng.

Hoãn tập trận, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Hoãn tập trận, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực khôi phục mối quan hệ liên Triều vốn đang căng thẳng.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ
Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đã trở thành một quốc gia chiến lược có khả năng tạo ra mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đã trở thành một quốc gia chiến lược có khả năng tạo ra mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ.

Triều Tiên lại đối mặt với nguy cơ bị quốc tế trừng phạt
Triều Tiên lại đối mặt với nguy cơ bị quốc tế trừng phạt

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (22/12) tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất mở rộng các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Triều Tiên lại đối mặt với nguy cơ bị quốc tế trừng phạt

Triều Tiên lại đối mặt với nguy cơ bị quốc tế trừng phạt

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (22/12) tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất mở rộng các lệnh trừng phạt Triều Tiên.