Phản đối chính sách nhập cư của Mỹ, 100 người bị bắt giữ

VOV.VN - Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người trong số những người tham gia tuần hành phản đối chính sách nhập cư tại tòa nhà Thượng viện (Mỹ).

Hơn 1.000 các nhà hoạt động nữ đã tuần hành qua các phố chính tại thủ đô Washington, Mỹ và tập trung tại tòa nhà Thượng viện để phản đối chính sách nhập cư "Không khoan nhượng" của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người trong số những người tham gia tuần hành tại tòa nhà Thượng viện. 

Trẻ em nhập cư từ Mexico và trung Mỹ tại một nhà tình thương ở Tijuana ngày 20/6. Ảnh: AFP.
Những người tham gia tuần hành ngồi tại tòa nhà Thượng viện yêu cầu Quốc hội Mỹ chấm dứt các chính sách hình sự hóa những người nhập cư bất hợp pháp và tách rời trẻ em khỏi gia đình họ. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người tham gia tuần hành sau khi đã cảnh báo trước. Các cuộc tuần hành và biểu tình lớn dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ vào ngày 30/6 với khẩu hiệu “Gia đình ở bên nhau”.  

Tuần trước, trong một sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền của ông đang tìm kiếm thêm thẩm quyền để có thể bắt giữ các gia đình nhập cư bất hợp pháp cho tới khi các phiên xét xử được tiến hành. Sắc lệnh này hướng dẫn các cơ quan liên bang, cụ thể là Bộ Quốc phòng, chuẩn bị các cơ sở làm nơi giam giữ hàng nghìn gia đình nhập cư trái phép.

Quốc hội Mỹ sắp tới sẽ bắt đầu kỳ nghỉ kép dài 1 tuần do đó sẽ không thông qua văn bản pháp lý nào để giải quyết tình hình tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ngày 27/6, Hạ viện Mỹ đã không thông qua một dự luật nhằm giải quyết các chính sách liên quan tới vấn đề di cư cụ thể như ngân sách xây dựng bức tường biên giới và lộ trình giúp những người trong Chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA) trở thành công dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm mới trong lập trường của các nước EU về vấn đề nhập cư
Những điểm mới trong lập trường của các nước EU về vấn đề nhập cư

VOV.VN -Các thoả thuận song phương và ba bên có thể là sự lựa chọn tình thế thay vì một giải pháp toàn EU cho vấn đề nhập cư ồ ạt vào châu Âu.

Những điểm mới trong lập trường của các nước EU về vấn đề nhập cư

Những điểm mới trong lập trường của các nước EU về vấn đề nhập cư

VOV.VN -Các thoả thuận song phương và ba bên có thể là sự lựa chọn tình thế thay vì một giải pháp toàn EU cho vấn đề nhập cư ồ ạt vào châu Âu.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức 41%, giảm 4% so với 1 tuần trước đó.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức 41%, giảm 4% so với 1 tuần trước đó.

17 bang của Mỹ kiện sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump
17 bang của Mỹ kiện sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - 17 bang của Mỹ ngày 26/6 đã đâm đơn kiện sắc lệnh tách cha mẹ khỏi con trong các gia đình nhập cư trái phép, của Tổng thống Donald Trump.

17 bang của Mỹ kiện sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump

17 bang của Mỹ kiện sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - 17 bang của Mỹ ngày 26/6 đã đâm đơn kiện sắc lệnh tách cha mẹ khỏi con trong các gia đình nhập cư trái phép, của Tổng thống Donald Trump.

Quốc hội Mỹ bác bỏ cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump
Quốc hội Mỹ bác bỏ cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Dự luật cải cách nhập cư còn bị bác bỏ mạnh mẽ tại Hạ viện do không nhận được sự nhất trí của ngay chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Quốc hội Mỹ bác bỏ cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump

Quốc hội Mỹ bác bỏ cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Dự luật cải cách nhập cư còn bị bác bỏ mạnh mẽ tại Hạ viện do không nhận được sự nhất trí của ngay chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Mỹ giải cứu 57 người nhập cư trái phép
Mỹ giải cứu 57 người nhập cư trái phép

VOV.VN - 57 người nhập cư không có giấy tờ, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em đã được các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ cứu thoát.

Mỹ giải cứu 57 người nhập cư trái phép

Mỹ giải cứu 57 người nhập cư trái phép

VOV.VN - 57 người nhập cư không có giấy tờ, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em đã được các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ cứu thoát.