Trời lạnh dưới 10 độ, nhiều gia đình phát khóc nhận thông báo nghỉ học muộn

VOV.VN - Anh Nguyễn Văn Hà: “Tôi là bộ đội, tối qua tôi đi trực muộn, sáng dậy sớm chạy 12km về nhà ở Đông Anh đón con, lên đến cổng trường mới biết nghỉ học”.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (30/1), nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội là 9,9 độ C, nhiều mầm non và tiểu học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C, THCS được nghỉ khi dưới 7 độ C.

Nhiều trường tiểu học thông qua sổ liên lạc điện tử đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Ngoài cổng, các trường kê bảng thông báo học sinh nghỉ. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh không nhận được thông báo nên vẫn chở con đến trường bình thường. Đến nơi, đọc bảng thông báo mới nháo nhác không biết gửi con ở đâu để đi làm. Nhiều gia đình đánh liều nhốt con ở nhà hoặc phải cắt cử một người ở nhà trông con.

Trường Tiểu học Kim Liên để bảng thông báo trước cổng trường để phụ huynh nắm được. 
Anh Nguyễn Văn Hà, quận Long Biên cho biết: do phòng giáo dục thông báo muộn xuống nhà trường nên giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo muộn, một số phụ huynh không nhận được tin nhắn nên vẫn đưa con đến trường và bây giờ chúng tôi không biết gửi con ở đâu.

“Tôi là bộ đội, tối qua tôi đi trực muộn, sáng dậy sớm chạy 12km về nhà Đông Anh đón con, lên đến cổng trường mới biết nghỉ học”- anh Hà chia sẻ.

Anh Hà mong muốn, chúng ta nên làm thế nào để biết thông báo thông tin sớm nếu cứ chờ quận cho phép nhà trường mới dám cho học sinh nghỉ học thì chúng tôi rất vất vả.

Không chỉ riêng anh Hà, mà nhiều phụ huynh khác sáng nay cũng nhốn nháo không biết gửi con ở đâu để đi làm.

Nhiều phụ huynh cho rằng, nên thông báo sớm để các gia đình chủ động gửi con.
Chị Huyền, một phụ huynh ở quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tôi đoán, các phòng giáo dục xem bản tin thời tiết lúc 7h trên VTV nên mới thông báo muộn đến như vậy. Tôi cũng thông cảm điều này. Theo tôi, các gia đình nên chủ động thì tốt hơn”.

Một phụ huynh khác tư vấn rằng, các gia đình có nên chủ động xem chương trình dự báo thời tiết trên Đài TNVN hoặc VTV không để tự chủ động công việc cho phù hợp.

Nhiều phụ huynh không nhận được thông báo nên vẫn đưa con đến trường. 
Anh Triệu Bắc Sơn (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: "Do không biết có thông báo nghỉ học nên tôi vẫn đưa con đi học bình thường, hai con của tôi học ở hai trường tiểu học khác nhau nhưng cũng đều được nghỉ. Đưa con đi lên cơ quan cũng bất tiện nên tôi đành đưa về cho bà trông tạm ngày hôm nay"./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM
Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

VOV.VN - Vừa bước xuống xe, nạn nhân co ro vì lạnh rồi ngã gục chết tại chỗ trước sự bất ngờ của nhiều người.

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

VOV.VN - Vừa bước xuống xe, nạn nhân co ro vì lạnh rồi ngã gục chết tại chỗ trước sự bất ngờ của nhiều người.

Trời lạnh bất thường, nhiều trẻ con, người già ở TP.HCM nhập viện
Trời lạnh bất thường, nhiều trẻ con, người già ở TP.HCM nhập viện

VOV.VN - Những ngày qua, thời tiết ở TP.HCM trở lạnh bất thường khiến nhiều người già và trẻ em nhập viện điều trị.

Trời lạnh bất thường, nhiều trẻ con, người già ở TP.HCM nhập viện

Trời lạnh bất thường, nhiều trẻ con, người già ở TP.HCM nhập viện

VOV.VN - Những ngày qua, thời tiết ở TP.HCM trở lạnh bất thường khiến nhiều người già và trẻ em nhập viện điều trị.