Tỷ giá tăng, giảm cơ hội hạ lãi suất

VOV.VN - Theo nhận định của TS Nguyễn Trí Hiếu, từ nay đến cuối năm, tỷ giá có xu hướng tăng lên, do đó cơ hội giảm lãi suất cho vay là rất thấp.

Từ đầu năm 2018 đến đầu tháng 6, tỷ giá tăng ở mức thấp, tuy nhiên trong 2 tuần trở lại đây, tỷ giá biến động rất mạnh.

Từ nay đến cuối năm, áp lực tăng tỷ giá vẫn diễn ra, lãi suất khó có cơ hội giảm. (Ảnh minh họa: KT) 

Theo phân tích của TS Nguyễn Trí Hiếu, nguyên nhân khiến tỷ giá trong nước tăng mạnh là do tác động từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay. Khi FED tăng lãi suất, giá trị của đồng USD tăng lên và đẩy tỷ giá USD của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam tăng theo.

Một nguyên nhân khác là thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua biến động mạnh, nguyên nhân do khối ngoại dần rút tiền ra khỏi thị trường.
Theo nhận định của TS Hiếu, từ nay đến cuối năm, áp lực tăng tỷ giá vẫn gia tăng vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa. Cùng với đó là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và một số nước khác đang trở thành vấn đề “nóng” của thế giới, điều đó lại gây áp lực lên tỷ giá và khiến tỷ giá tiếp tục tăng lên. 

Nhiều người băn khoăn, tỷ giá tăng liệu lãi suất cho vay có cơ hội giảm? Chuyên gia kinh tế này phân tích, với tình hình tỷ giá tăng như hiện nay, cơ hội giảm mặt bằng lãi suất không cao, mặc dù thanh khoản hệ thống khá dồi dào và lãi suất huy động VND thời điểm này có xu hướng giảm tại một số ngân hàng. 

Nếu xu hướng giảm lãi suất huy động VND diễn ra mạnh hơn thì khoảng cách chênh lệch lãi suất huy động giữa VND và USD giảm xuống dưới 7%/năm, khiến chủ trương giảm mặt bằng lãi suất VND khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Trí Hiếu cho biết thêm, lượng dự trữ ngoại hối của NHNN hiện tại có thể lên tới hơn 63 tỷ USD, đủ “mạnh” để can thiệp vào thị trường ngoại hối. Thế nhưng với những yếu tố hiện hữu, việc tăng tỷ giá vẫn sẽ diễn ra, điều này khiến lãi suất khó giảm và lãi suất cho vay càng không có cơ hội giảm xuống.

Trước thực trạng tỷ giá tăng mạnh trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức có động thái can thiệp vào tỷ giá VND/USD.

Cụ thể, NHNN đã giảm mạnh giá bán USD ra thị trường, mức giảm 244 đồng tương đương 1% về mức 23.050 đồng. Mức giá này thấp hơn 264 đồng so với mức trần của tỷ giá trung tâm.

Với sự điều chỉnh này, các thành viên tham gia thị trường có nhu cầu mua USD hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các quy định sẽ được mua với giá rẻ hơn đáng kể.

Trước đó, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ NHNN cho biết, NHNN sẽ lưu ý đến các động thái của FED về lãi suất cũng như tác động của quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường./.

Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?

VOV.VN - Với lượng dự trữ ngoại hối đạt khoảng 63,5 tỷ USD, NHNN luôn chủ động các phương án điều hành tỷ giá, sẵn sàng can thiệp thị trường khi có vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ giá ngày 28/6: USD vẫn biến động mạnh
Tỷ giá ngày 28/6: USD vẫn biến động mạnh

VOV.VN -Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng mạnh lên 22.655 đồng/USD, giá USD tại nhiều ngân hàng cũng tăng.

Tỷ giá ngày 28/6: USD vẫn biến động mạnh

Tỷ giá ngày 28/6: USD vẫn biến động mạnh

VOV.VN -Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng mạnh lên 22.655 đồng/USD, giá USD tại nhiều ngân hàng cũng tăng.

Tỷ giá tăng: Bất lợi cho nhập khẩu, khó khăn cho kiểm soát lạm phát
Tỷ giá tăng: Bất lợi cho nhập khẩu, khó khăn cho kiểm soát lạm phát

VOV.VN - TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, tỷ giá tăng thì có lợi cho xuất khẩu nhưng gây bất lợi cho nhập khẩu và khó khăn cho kiểm soát lạm phát.

Tỷ giá tăng: Bất lợi cho nhập khẩu, khó khăn cho kiểm soát lạm phát

Tỷ giá tăng: Bất lợi cho nhập khẩu, khó khăn cho kiểm soát lạm phát

VOV.VN - TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, tỷ giá tăng thì có lợi cho xuất khẩu nhưng gây bất lợi cho nhập khẩu và khó khăn cho kiểm soát lạm phát.

Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?
Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?

VOV.VN - Với lượng dự trữ ngoại hối đạt khoảng 63,5 tỷ USD, NHNN luôn chủ động các phương án điều hành tỷ giá, sẵn sàng can thiệp thị trường khi có vấn đề.

Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?

Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?

VOV.VN - Với lượng dự trữ ngoại hối đạt khoảng 63,5 tỷ USD, NHNN luôn chủ động các phương án điều hành tỷ giá, sẵn sàng can thiệp thị trường khi có vấn đề.