Liên Hợp Quốc quan ngại về sự an toàn của người sơ tán Syria

VOV.VN - Khoảng 133.000 người đã rời khỏi Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo để tới những khu vực dành cho người sơ tán ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Ngày 4/4, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về sự an toàn của người dân Đông Ghouta, Syria, khi họ đang phải tiếp tục đi sơ tán hoặc đang bị giam hãm tại khu vực chiến sự.

Người dân lũ lụt rời khỏi Đông Ghouta, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đổ nát. Ảnh: Sputnik

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, kể từ 9/3 vừa qua, đã có khoảng 133.000 người rời khỏi Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo để tới những khu vực dành cho người sơ tán ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Hiện đa phần các lán trại tạm tại khu vực này giờ đều đã quá tải. Bên cạnh đó, nhiều người dân sống tại Douma-khu vực cuối cùng tại Đông Ghouta được giải phóng khỏi lực lượng phiến quân, đã không nhận được hàng cứu trợ kể từ  ngày 15/3 vừa qua.

Ngoài những vấn đề trên thực địa, Liên Hợp Quốc và các đối tác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân quỹ nhằm phản ứng nhanh với tình huống cứu trợ người dân Syria.

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, tất cả những yếu tố này đều đã và đang tác động không nhỏ tới sự an toàn của người dân.

Ngày 31/3, quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta ở ngoại vi thủ đô Damascus. Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của của Syria trước khủng bố kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Aleppo năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran công kích Mỹ và Israel về vai trò tại Syria
Tổng thống Iran công kích Mỹ và Israel về vai trò tại Syria

VOV.VN - Hôm 3/4, trước khi lên đường đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Rouhani đã lên tiếng công kích Mỹ và Israel về vai trò của 2 quốc gia này tại Syria.

Tổng thống Iran công kích Mỹ và Israel về vai trò tại Syria

Tổng thống Iran công kích Mỹ và Israel về vai trò tại Syria

VOV.VN - Hôm 3/4, trước khi lên đường đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Rouhani đã lên tiếng công kích Mỹ và Israel về vai trò của 2 quốc gia này tại Syria.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria
Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay (4/4) cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại ở Syria song vẫn đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria

Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay (4/4) cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại ở Syria song vẫn đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Tổng thống Mỹ đồng ý duy trì quân đội tại Syria nhằm tiêu diệt IS
Tổng thống Mỹ đồng ý duy trì quân đội tại Syria nhằm tiêu diệt IS

VOV.VN -Ông Trump muốn đảm bảo rằng các phiến quân IS bị tiêu diệt hoàn toàn và các nước khác tại khu vực cũng như Liên Hợp Quốc giúp bảo đảm ổn định ở Syria.

Tổng thống Mỹ đồng ý duy trì quân đội tại Syria nhằm tiêu diệt IS

Tổng thống Mỹ đồng ý duy trì quân đội tại Syria nhằm tiêu diệt IS

VOV.VN -Ông Trump muốn đảm bảo rằng các phiến quân IS bị tiêu diệt hoàn toàn và các nước khác tại khu vực cũng như Liên Hợp Quốc giúp bảo đảm ổn định ở Syria.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị các điều kiện để những người Syria được hồi hương.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị các điều kiện để những người Syria được hồi hương.