Ảnh: Đội bóng Triều Tiên hạ gục Italy và dẫn trước Bồ Đào Nha năm 1966

VOV.VN - Tại kỳ World Cup 1966 ở Anh, đội bóng đá của Triều Tiên đã hạ gục đội Italy với tỷ số 1-0 và dẫn trước Bồ Đào Nha tới 3 bàn chỉ trong nửa tiếng.

Đội Triều Tiên (trái) gặp đội tuyển Liên Xô tại vòng 1 của giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 1966. Ảnh: Getty.
Cầu thủ đội Liên Xô đưa bóng vào khung thành đội bóng đá Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Thủ môn Triều Tiên đấm bóng bay ngay trên đầu tiền đạo đội Chile. Ảnh: Getty.
Chiếc vé để được ngồi trên khán đài xem trận đấu Triều Tiên-Italy tại World Cup FIFA 1966. Ảnh: FIFA.
Các cầu thủ Triều Tiên ra sân chuẩn bị bước vào trận đấu với Italy. Ảnh: Getty.
Trận đấu tại vòng bảng giữa Triều Tiên và Italy, diễn ra vào ngày 19/7/1966. Ảnh: FIFA.
Đội hình chính thức của 2 đội Triều Tiên (trái) và Italy. Ảnh: FIFA.
Danh sách các cầu thủ ngồi ở băng ghế dự bị, cùng huấn luyện viên trưởng của 2 đội. Ảnh: FIFA.
Một pha không chiến trong trận cầu lịch sử giữa Italy và Triều Tiên. Ảnh: Imago.
Khoảnh khắc lịch sử: Tiền đạo Pak Doo-ik (trái) của Triều Tiên sút tung lưới đội tuyển Italy. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Triều Tiên ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Italy tại World Cup 1966. Ảnh: Getty.
Chiến thắng của đội bóng Triều Tiên đã gây sốc cho đội tuyển Italy và làm chấn động thế giới lúc đó. Ảnh: Telegraph.
Chiến thắng của Triều Tiên trong trận cầu này đến từ thể lực tốt, tốc độ cao, tinh thần thi đấu ngút trời và lối chơi tập thể, “tổng lực” của họ. Ảnh: Imago.

Các cầu thủ Triều Tiên nói chuyện với một vị thầy tu người Anh vào tháng 7/1966. Ảnh: Getty.
Các cầu thủ Triều Tiên bên chiếc xe bus của đội họ. Ảnh: Getty.
Đội bóng Triều Tiên đang tập trên sân vận động Goodison Park ở Anh. Ảnh: Getty.
Khoảnh khắc thư giãn của các cầu thủ Triều Tiên: Xem hài kịch tại khách sạn. Ảnh: Getty.
Các cầu thủ Triều Tiên (áo trắng) tự tin ra sân, bước vào trận tứ kết đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty.
Triều Tiên lại gây choáng váng cho đối phương khi dẫn trước tới 3-0 chỉ trong 25 phút đầu tiên. Ảnh: Getty.
Nhưng sau cơn sốc, Bồ Đào Nha đã xốc lại đội hình. Trong khi đó, Triều Tiên do thiếu kinh nghiệm nên đã dồn lên tấn công mà quên phòng ngự và kiểm soát thế trận. Bồ Đào Nha ghi bàn rút ngắn tỷ số. Ảnh: Imago.

Thêm một bàn thắng nữa do đội Bồ Đào Nha ghi vào lưới đội Triều Tiên. Bồ Đào Nha lật ngược tình thế và chiến thắng với tỷ số 5-3. Ảnh: Associated./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh nữ trọng tài bóng đá trẻ trung và gợi cảm nhất nước Nga
Cận cảnh nữ trọng tài bóng đá trẻ trung và gợi cảm nhất nước Nga

VOV.VN - Cô gái trẻ Ekaterina Kostyunina được đánh giá là nữ trọng tài bóng đá nóng bỏng, gợi cảm nhất nước Nga - nơi đang diễn ra World Cup 2018.

Cận cảnh nữ trọng tài bóng đá trẻ trung và gợi cảm nhất nước Nga

Cận cảnh nữ trọng tài bóng đá trẻ trung và gợi cảm nhất nước Nga

VOV.VN - Cô gái trẻ Ekaterina Kostyunina được đánh giá là nữ trọng tài bóng đá nóng bỏng, gợi cảm nhất nước Nga - nơi đang diễn ra World Cup 2018.

Ảnh: "Người hùng" Nga cứu mỹ nhân gặp lũ bất ngờ dịp World Cup 2018
Ảnh: "Người hùng" Nga cứu mỹ nhân gặp lũ bất ngờ dịp World Cup 2018

VOV.VN - Nước lũ ập xuống thành phố Nizhny Novgorod đăng cai World Cup 2018 ở Nga. Một nam giới đã tình nguyện dầm nước bế 2 người đẹp ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ảnh: "Người hùng" Nga cứu mỹ nhân gặp lũ bất ngờ dịp World Cup 2018

Ảnh: "Người hùng" Nga cứu mỹ nhân gặp lũ bất ngờ dịp World Cup 2018

VOV.VN - Nước lũ ập xuống thành phố Nizhny Novgorod đăng cai World Cup 2018 ở Nga. Một nam giới đã tình nguyện dầm nước bế 2 người đẹp ra khỏi nơi nguy hiểm.