Những sự thật đáng kinh ngạc về Apple

VOV.VN - Để thành công như ngày nay, Apple đã trải qua một thời kỳ khó khăn, và nếu không có Steve Jobs có lẽ công nghệ sẽ không thể phát triển như bây giờ

Apple đã được thành lập vào ngày 1/4/1976. Mãi đến năm 2011, trong cuốn tiểu sử Steve Jobs thì mọi người mới biết Steve Jobs lấy tên Apple vì ông thực sự thích táo.

Tên Apple được đặt vì táo chính là món yêu thích của Steve Jobs

Apple có một đồng sáng lập thứ ba tên là Ronald Wayne, người đã rời công ty vào năm 1977. Ông thiết kế logo đầu tiên cho Apple, sau đó bán cổ phần của mình tại Apple cho Jobs và Wozniak với giá 800 USD.

Chiếc máy tính đầu tiên của Apple là Apple 1 được phát hành với giá bán lẻ là 666,66 USD.

Nếu đã mua 100 cổ phiếu Apple với giá 22 USD/cổ phiếu trong đợt IPO vào năm 1980, nó sẽ có giá trị khoảng 600.000 USD ở thời điểm hiện tại, với mức lãi 270 lần.

Chiếc máy tính Lisa của Apple thất bại vì giá bán quá cao

Vào đầu những năm 1980, Steve Jobs đã dẫn đầu thiết kế Apple Lisa, chiếc máy tính với giao diện người dùng đồ họa đầu tiên. Nhưng nó đã không thành công do giá thành cao.

Chương trình quảng cáo “1984” giới thiệu chiếc máy tính Macintosh đầu tiên được phát sóng trên kênh Super Bowl XVIII vào tháng 1/1984 bởi đạo diễn Ridley Scott nổi tiếng.

Mối kình địch giữa Steve Jobs và Bill Gates bắt đầu vào năm 1983, khi Microsoft tiết lộ hệ điều hành Windows, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mac.

John Sculley chính là người đã khiến ông Jobs bị buộc rời khỏi công ty vào năm 1985

Năm 1985, Steve Jobs đã tìm cách tập hợp hội đồng quản trị Apple để lật đổ CEO John Sculley. Nhưng thay vào đó, hội đồng cho rằng Jobs phải nhận tất cả trách nhiệm của mình, điều này buộc ông rời công ty và thành lập công ty riêng có tên NeXT.

Trong thập niên 80 đến 90, việc doanh số bán hàng Mac liên tục bị thu hẹp khiến Apple cố gắng làm tất cả mọi thứ, từ máy ảnh kỹ thuật số Apple QuickTake…đến máy chơi game Apple Pippin… rồi cả quần áo

Khi Jobs trở lại Apple với cương vị CEO vào năm 1997, công ty đang ở trạng thái xấu nhất. Thậm chí có thông tin cho rằng Microsoft đã đầu tư 150 triệu USD để cứu Apple.

Nếu Michael Dell là Jobs, có lẽ cái tên Apple sẽ không còn tồn tại sau năm 1997

Trong thực tế, vào năm 1997, tình hình tài chính của Apple rất xấu, và CEO kiêm đồng sáng lập Dell là Michael Dell, một trong những đối tác lớn nhất của Microsoft, từng nói rằng nếu ông vào trường hợp của Jobs có lẽ ông sẽ phải đóng cửa công ty và trả tiền lại cho các cổ đông.

Đầu năm 1998, dưới sự nỗ lực của Jobs trong việc tái tập trung vào máy Mac, cùng sự giúp đỡ của Microsoft, Apple cuối cùng cũng đã thu lại lợi nhuận.

Một trong những hành động đầu tiên của Jobs trên cương vị CEO chính là cấm vật nuôi trong khuôn viên của Apple. Đổi lại, ông đã cung cấp cho nhân viên những đồ ăn và thức uống tốt hơn.

Vào năm 1998, chữ “i” được sử dụng trong iMac, và nó được hiểu là đại diện của “Internet” vì người dùng chỉ mất 2 bước để kết nối với trang web.

iPhone chính là sản phẩm giúp Apple trở thành công ty giàu nhất thế giới hiện nay

Tuy nhiên, Apple cũng nói rằng i là viết tắt của “Individuality” và “Innovation”, nghĩa là “cá nhân” và “đổi mới”. Đề án đặt tên này đã được áp dụng cho iPhone và iPad.

Trong năm 2011, Apple đã trở thành một công ty giàu có với số tiền gửi trong các ngân hàng nhiều hơn cả tiền mặt của kho bạc Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple làm thế nào để trở thành ông lớn trong làng công nghệ
Apple làm thế nào để trở thành ông lớn trong làng công nghệ

VOV.VN - Trong khi trước đây Microsoft là cái tên sốt nhất trong giới công nghệ thì ngày nay Apple trở thành một tượng đài hùng vĩ.

Apple làm thế nào để trở thành ông lớn trong làng công nghệ

Apple làm thế nào để trở thành ông lớn trong làng công nghệ

VOV.VN - Trong khi trước đây Microsoft là cái tên sốt nhất trong giới công nghệ thì ngày nay Apple trở thành một tượng đài hùng vĩ.

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy
Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

VOV.VN -Apple đã đồng ý chi trả 318 triệu Euro (350 triệu USD) để giải quyết scandal trốn thuế tại Italy, theo một báo cáo từ tờ báo địa phương La Republica.

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

VOV.VN -Apple đã đồng ý chi trả 318 triệu Euro (350 triệu USD) để giải quyết scandal trốn thuế tại Italy, theo một báo cáo từ tờ báo địa phương La Republica.