Biển người đổ về chùa Phúc Khánh cầu an, chen chân xin lộc

VOV.VN - Tối ngày 14 tháng Giêng, hàng nghìn người đổ về khu vực chùa Phúc Khánh để dự lễ cầu an năm Mậu Tuất.

Tối 1/3, tức ngày 14 tháng Giêng, chùa Phúc Khánh (Đống Đa) tổ chức lễ cầu an đầu năm mới Mậu Tuất.

Đây là một trong những ngôi chùa được tin là linh thiêng ở Hà Nội từ nhiều năm nay.
Buổi lễ bắt đầu từ 19h với sự tham gia của hàng nghìn người dân Thủ đô.
Một làn đường khu vực Tây Sơn cấm đường dành chỗ cho người dân ngồi làm lễ.
Nghìn người ngồi tràn kín đường dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở khiến khu vực này không còn chỗ trống.
Bài khấn cầu an được đọc trên loa, đến đoạn có phần thí chủ thì người dự lễ ngồi thiền, thành tâm khấn tên và địa chỉ của mình cùng gia đình
Người dân đến chùa với mong muốn cầu bình an cho gia đình sang năm mới sức khỏe, làm ăn tiến tới.
Nhiều người đứng trên cầu "vái vọng".

Đoạn đường dài 300m dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở đông nghịt người. Lực lượng công an quận Đống Đa đã cử hàng trăm chiến sĩ quây rào ngăn đường, hướng dẫn người dân tới dự lễ, phân luồng giao thông.

Khu vực phát lộc được bố trí cách xa cửa chùa khoảng 50m để đảm bảo không gây lộn xộn.
Đến 20h, buổi lễ kết thúc, dòng người ùn ùn ra về.
Tại khu vực phát lộc khoảng thời gian mới bắt đầu phát đã xảy ra tình trạng xen lấn, xô đẩy.
Nhiều người dân chưa vào được chùa trước giờ lễ vẫn xếp hàng vào thắp hương cầu an sau khi buổi lễ kết thúc.
Trước đó, từ 16h người dân đã tập trung đông ở chùa để nhận chỗ.
Nhiều Phật tử xem lại bài khấn để đến giờ sẽ khấn theo.
Những bài khấn được nhà chùa phát cho tất cả những người đến tham gia buổi lễ.

Do lượng người quá lớn, nhà chùa đã đóng cửa chính cận giờ lễ. Hình ảnh bác dân phòng ký tên vào tay từng người để hạn chế tối đa người mới vào.

Do nhiều năm trước, người tham gia làm lễ thường xả rác bừa bãi nên năm nay, nhà chùa có biển: "Lễ chùa không để lại rác cũng là công đức".

Tình trạng đốt hương, vàng mã không còn diễn ra. Việc người dân đặt tiền lẻ được thay thế bằng bỏ vào thùng công đức./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân chầu trực hàng tiếng giữ chỗ lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh
Dân chầu trực hàng tiếng giữ chỗ lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc dù tới 19h mới diễn ra lễ cầu an đầu năm tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) nhưng tới thời điểm 16h, trong khuôn viên chùa đã không còn một chỗ trống.

Dân chầu trực hàng tiếng giữ chỗ lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

Dân chầu trực hàng tiếng giữ chỗ lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc dù tới 19h mới diễn ra lễ cầu an đầu năm tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) nhưng tới thời điểm 16h, trong khuôn viên chùa đã không còn một chỗ trống.

Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh dưới trời rét
Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh dưới trời rét

Hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để cúng dâng sao giải hạn năm 2018.

Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh dưới trời rét

Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh dưới trời rét

Hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để cúng dâng sao giải hạn năm 2018.