Apple tiết lộ từng hỗ trợ tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Apple hỗ trợ các nhà điều tra trong việc tìm kiếm những người mất tích trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thông tin này được luật sư Bruce Sewell của Apple cho biết trong buổi điều trần về vấn đề mã hóa và bảo mật trước Quốc hội Mỹ. Ông Sewell nói rằng Apple đã có một loạt các hoạt động giúp các nhà điều tra, trong đó có quá trình tìm hiểu nguyên nhân máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào ngày 8/3/2014.

Sự mất tích của MH370 vào ngày định mệnh 8/3/2014 đến nay vẫn chưa có lời giải đáp

Sự mất tích bí ẩn của MH370 khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Một số phần của máy bay đã được phát hiện, nhưng đến nay nguyên nhân tai nạn và phần thân chính của máy bay ở đâu vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

"Trong vòng 1 giờ khi chiếc máy bay MH370 được tuyên bố mất tích, chúng tôi đã hợp tác với nhà cung cấp điện thoại trên toàn thế giới, với các nhà khai thác viễn thông và với FBI để cố gắng tìm tín hiệu phát ra từ điện thoại nhằm xác định vị trí nơi chiếc may bay mất tích", ông Sewell cho biết.

Apple hiện đang là trung tâm của cuộc tranh luận nóng bỏng về vấn đề an ninh và mã hóa smartphone. FBI đang cố gắng buộc công ty ở Cupertino xây dựng một công cụ để giúp họ mở khóa một chiếc iPhone của một trong hai nghi can khủng bố ở San Bernardino. Tuy nhiên, Apple đã từ chối và cho rằng việc tạo ra công cụ như vậy sẽ rất nguy hiểm và thiết lập một tiền lệ đáng lo ngại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thực việc 'tìm thấy mảnh vỡ Boeing MH370 ở Khánh Hòa'
Sự thực việc 'tìm thấy mảnh vỡ Boeing MH370 ở Khánh Hòa'

Ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa khẳng định, ông không hề tuyên bố với phóng viên hãng tin DPA (Đức) về việc "tìm thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia" ở địa phương.

Sự thực việc 'tìm thấy mảnh vỡ Boeing MH370 ở Khánh Hòa'

Sự thực việc 'tìm thấy mảnh vỡ Boeing MH370 ở Khánh Hòa'

Ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa khẳng định, ông không hề tuyên bố với phóng viên hãng tin DPA (Đức) về việc "tìm thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia" ở địa phương.

NÓNG: Thông tin mới về mảnh vỡ vừa phát hiện nghi là của máy bay MH370
NÓNG: Thông tin mới về mảnh vỡ vừa phát hiện nghi là của máy bay MH370

VOV.VN - Chưa có xác nhận chính thức khẳng định mảnh vỡ mới phát hiện ở bờ biển Thái Lan là của chiếc máy bay MH370 mất tích bí hiểm vào tháng 3/2014.

NÓNG: Thông tin mới về mảnh vỡ vừa phát hiện nghi là của máy bay MH370

NÓNG: Thông tin mới về mảnh vỡ vừa phát hiện nghi là của máy bay MH370

VOV.VN - Chưa có xác nhận chính thức khẳng định mảnh vỡ mới phát hiện ở bờ biển Thái Lan là của chiếc máy bay MH370 mất tích bí hiểm vào tháng 3/2014.