Công nghệ kết nối trực tiếp não người với máy tính

VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla vừa mở công ty có chức năng kết nối bộ óc con người với máy tính.

Công ty mới mở của tỷ phú Elon Musk có tên là Neuralink, được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Neural lace cho phép con người có thể kết nối thẳng trực tiếp với máy tính mà không cần thông qua các thao tác vật lý thông thường.

Não người có thể kết nối trực tiếp với máy tính (Ảnh minh họa: 24ur.com)
Neuralink được đăng ký pháp nhân cách đây vài tháng tại bang California (Mỹ) với tư cách là một công ty nghiên cứu y học.

Công nghệ Neural lace cho phép cấy các điện cực vào não người và sau đó người được cấy có thể tải lên/tải xuống các ý tưởng, dữ liệu và thông tin vào máy tính mà không cần phải thao tác vật lý. Công nghệ này cho phép cấy các điện cực nhỏ xíu vào não, mà sau đó chúng ta có thể kết nối với máy tính và tải lên hoặc tải xuống các ý tưởng, dữ liệu và thông tin.

 Theo một số nguồn tin cho biết, phía Facebook cũng đang thử nghiệm một công nghệ tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên
Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

VOV.VN - Tỉ phú tự thân người Mỹ Mark Cuban nhận định, thế giới sắp có 'tỉ phú 1.000 tỉ USD' đầu tiên nhờ trí tuệ nhân tạo.

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

VOV.VN - Tỉ phú tự thân người Mỹ Mark Cuban nhận định, thế giới sắp có 'tỉ phú 1.000 tỉ USD' đầu tiên nhờ trí tuệ nhân tạo.