Cú hích mới hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Pháp

VOV.VN - Cơ hội vàng cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để cùng đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp của đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu, ngày 29/11, tại trụ sở BusinessFrance tại Paris (Pháp), đã diễn ra cuộc tọa đàm "Gặp gỡ Việt-Pháp trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông" và lễ ký Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa Việt Nam và Pháp.

Lế ký Ý định thư hợp tác thông tin truyền thông Việt Pháp.

Trong diễn văn khai mạc tọa đàm "Gặp gỡ Việt-Pháp trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông", ông Fredérich Rossie, Đại diện của BusinessFrance nêu bật ý nghĩa của cuộc tọa đàm, coi đó là dịp để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tạo đà thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Về phần mình, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh Pháp là một trong những đối tác kinh tế-thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, đặc biệt khi hai nước nâng tầm quan hệ lên thành "đối tác chiến lược" từ năm 2013. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ, hợp tác với Pháp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có thông tin và truyền thông. Một số thương hiệu nổi tiếng của Pháp như Alcatel, France Télécom...đã có mặt ở Việt Nam từ những ngày đầu thực hiện công cuộc "Đổi mới" cách đây 30 năm và đã thu được nhiều thành công. Nhân chuyến thăm tháng 9 vừa qua của Tổng thống Pháp Francois Hollande, Việt Nam đã cấp phép cho mở kênh truyền hình "France 24" bằng tiếng Anh và đang nghiên cứu mở thêm kênh tiếng Pháp.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Việt Nam đang tạo mọi điều kiện về pháp lý và môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Pháp và bày tỏ hy vọng cuộc tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Pháp.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói:  “Ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đang ở giai đoạn vươn mình phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng. Đây là cơ hội vàng cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để cùng đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, vươn lên bằng công nghệ thông tin. Tôi tin tưởng rằng, thông qua buổi tọa đàm này, các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác và các hợp đồng kinh doanh mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cho người dân, cũng như góp phần phát triển quan hệ chung giữa hai nước chúng ta". 

Cuộc tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với các thuyết trình của các đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Pháp;  tập trung vào nhu cầu về công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam hiện nay, khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp Pháp và liên doanh Pháp-Việt, khả năng hợp tác song phương...

Các thuyết trình đáng chú ý về các chủ đề cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cho y tế, giáo dục và một số ngành khác ở Việt Nam, Chính phủ điện tử; An toàn an ninh mạng, Chống gian lận viễn thông"...

Tiếp theo cuộc tọa đàm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với ông Jean Vincent Placé, Quốc vụ khanh Pháp đặc trách về Cải cách Nhà nước và Đơn giản hóa hành chính, cùng thảo luận vấn đề  thúc đẩy mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Hai bên đã ký Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa Việt Nam và Pháp; bày tỏ hy vọng Ý định thư sẽ tạo bộ khung để triển khai cụ thể những lĩnh vực hợp tác, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp từ 26-29/11, đoàn công tác của Bộ Thông tin truyền thông do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Bộ kinh tế, công nghiệp và kỹ thuật số; gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo nhiều tập đoàn truyền thông lớn của Pháp. Đoàn cũng đã thăm và làm việc với các cơ quan thường trú báo chí Việt Nam tại Pháp gồm: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra ấn phẩm về 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam
Ra ấn phẩm về 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

VOV.VN - 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu được công bố năm nay có tổng doanh thu năm 2015 đạt gần 28.000 tỷ đồng.

Ra ấn phẩm về 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

Ra ấn phẩm về 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

VOV.VN - 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu được công bố năm nay có tổng doanh thu năm 2015 đạt gần 28.000 tỷ đồng.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015
Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam
Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

VOV.VN -Theo dự báo, đến năm 2020, Nhật Bản cần khoảng 50.000 nhân lực công nghệ thông tin.

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

VOV.VN -Theo dự báo, đến năm 2020, Nhật Bản cần khoảng 50.000 nhân lực công nghệ thông tin.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Lào về tổ chức và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Lào về tổ chức và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc
VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước.

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước.