Huawei nói việc Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm là “bước ngoặt"

Sáu tuần sau khi bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ, Huawei có thể sẽ không phải dùng đến "kế hoạch B" của hãng. 

Huawei chia sẻ thông điệp trên một trong những tài khoản Twitter của hãng: "Bước ngoặt? Donald Trump nói sẽ cho phép Huawei mua công nghệ Mỹ!".

Thông điệp này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ tuyên bố vào ngày 29/6 rằng "các công ty Mỹ có thể bán linh kiện của họ cho Huawei". Tuy vậy, Huawei vẫn tiếp tục nằm trong "danh sách đen".

Bộ Thương mại Mỹ, bên đưa ra lệnh cấm đối với Huawei giữa tháng 5, chưa trả lời về việc quyết định của ông Trump sẽ thay đổi tình trạng của Huawei tại Mỹ như thế nào. Tuy nhiên, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói với Fox News rằng động thái của ông Trump không phải là một sự "ân xá". Ông nhắc lại rằng Huawei chỉ được phép giao dịch tại Mỹ nếu hoạt động đó không gây ra những lo ngại về an ninh quốc gia.

Ảnh: Telegraph

Hãng công nghệ Trung Quốc trước đó cho biết đã dự đoán về lệnh cấm của Mỹ nên đã tích trữ đủ chip và các linh kiện quan trọng khác để duy trì hoạt động ít nhất ba tháng. Họ cũng có "kế hoạch B" là tự xây dựng một hệ điều hành chạy trên điện thoại và máy chủ mang tên HongMeng OS hay Ark OS, dự kiến trình làng cuối năm nay ở Trung Quốc và đầu năm sau tại thị trường quốc tế.

Huawei từ lâu bị Mỹ nghi ngờ tiếp tay cho Bắc Kinh do thám chính phủ các nước. Trong khi đó, hãng công nghệ Trung Quốc khẳng định họ không làm gì sai trái và đã nỗ lực vận động hành lang suốt 6 tuần qua để có cơ hội hợp tác trở lại với các doanh nghiệp Mỹ - nguồn cung ứng linh kiện chủ chốt của họ.

Huawei mua tới 11 tỷ USD hàng hóa từ các công ty Mỹ như Intel, Micron, Google... Hãng thậm chí dự đoán bị thiệt hại khoảng 30 tỷ USD doanh thu trong vòng hai năm sau lệnh cấm vận của Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các công ty Mỹ cũng chịu thiệt hại không nhỏ vì lệnh cấm bởi họ đang bán "một lượng sản phẩm khổng lồ" cho công ty Trung Quốc. 

Micron coi Huawei là một trong những khách hàng lớn nhất và đang đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu. Doanh số linh kiện smartphone ở thị trường quốc tế của hãng giảm 40% trong vài tuần qua ngay sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen. Micron tuần trước cho biết đang tìm cách đi đường vòng để tránh lệnh cấm, trong khi Intel cũng được cho là đang thực hiện chiến lược tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Broadcom hụt 2 tỷ USD vì lệnh cấm vận Huawei
Broadcom hụt 2 tỷ USD vì lệnh cấm vận Huawei

Broadcom hạ dự báo doanh thu 2019 từ 24,5 tỷ USD xuống 22,5 tỷ USD. Các nhà sản xuất chip khác của Mỹ gặp khó khăn sau lệnh cấm giao dịch với Huawei.

Broadcom hụt 2 tỷ USD vì lệnh cấm vận Huawei

Broadcom hụt 2 tỷ USD vì lệnh cấm vận Huawei

Broadcom hạ dự báo doanh thu 2019 từ 24,5 tỷ USD xuống 22,5 tỷ USD. Các nhà sản xuất chip khác của Mỹ gặp khó khăn sau lệnh cấm giao dịch với Huawei.

Huawei cung cấp mạng 5G thương mại đầu tiên của Tây Ban Nha
Huawei cung cấp mạng 5G thương mại đầu tiên của Tây Ban Nha

VOV.VN - Hợp tác thành công giữa Huawei và công ty thông tin di động châu Âu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đưa ra lệnh cấm giao dịch với Huawei.

Huawei cung cấp mạng 5G thương mại đầu tiên của Tây Ban Nha

Huawei cung cấp mạng 5G thương mại đầu tiên của Tây Ban Nha

VOV.VN - Hợp tác thành công giữa Huawei và công ty thông tin di động châu Âu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đưa ra lệnh cấm giao dịch với Huawei.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu, kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn viễn thông Huawei.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu, kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn viễn thông Huawei.

Huawei yêu cầu nhà mạng Mỹ trả 1 tỷ USD cho bằng sáng chế
Huawei yêu cầu nhà mạng Mỹ trả 1 tỷ USD cho bằng sáng chế

Huawei cho hay Verizon đã sử dụng 238 bằng sáng chế của họ và yêu cầu nhà mạng Mỹ trả khoản tiền 1 tỷ USD cho việc này.

Huawei yêu cầu nhà mạng Mỹ trả 1 tỷ USD cho bằng sáng chế

Huawei yêu cầu nhà mạng Mỹ trả 1 tỷ USD cho bằng sáng chế

Huawei cho hay Verizon đã sử dụng 238 bằng sáng chế của họ và yêu cầu nhà mạng Mỹ trả khoản tiền 1 tỷ USD cho việc này.

Vivo, Xiaomi đang thử nghiệm hệ điều hành của Huawei
Vivo, Xiaomi đang thử nghiệm hệ điều hành của Huawei

Huawei được cho là đã thuyết phục thành công các đối tác công nghệ lớn của Trung Quốc cùng thử nghiệm nền tảng "cây nhà lá vườn" HongMeng.

Vivo, Xiaomi đang thử nghiệm hệ điều hành của Huawei

Vivo, Xiaomi đang thử nghiệm hệ điều hành của Huawei

Huawei được cho là đã thuyết phục thành công các đối tác công nghệ lớn của Trung Quốc cùng thử nghiệm nền tảng "cây nhà lá vườn" HongMeng.

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ
Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

VOV.VN-Sau cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị G20, ông Trump tuyên bố không áp thuế bổ sung Trung Quốc, đồng thời cho phép Huawei mua hàng của các công ty Mỹ.

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

VOV.VN-Sau cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị G20, ông Trump tuyên bố không áp thuế bổ sung Trung Quốc, đồng thời cho phép Huawei mua hàng của các công ty Mỹ.