Microsoft sẽ không hỗ trợ Windows cũ trên phần cứng mới
VOV.VN - Như một nỗ lực để hướng người dùng đến Windows 10, Micorsoft cho biết sẽ thực hiện một số thay đổi về chính sách hỗ trợ của mình.
Theo Microsoft, đã có hơn 200 triệu thiết bị đang chạy Windows 10, nhưng công ty muốn nhiều hơn nữa bằng cách ngừng hoạt động hỗ trợ các phần cứng mới cho các hệ điều hành cũ của mình.
Windows 10 sẽ là nền tảng hỗ trợ tốt nhất cho các phần cứng hiện tại và tương lai |
Trong khi người tiêu dùng nhanh chóng nâng cấp phần cứng và phần mềm thì các doanh nghiệp thường bảo thủ hơn, mà quá trình này có thể mất nhiều năm. Microsoft hiểu điều này nên công ty đã thay đổi các yêu cầu phần cứng để hỗ trợ các phiên bản Windows mới hơn.
Thông báo cho hay: “So với máy tính Windows 7, Skylake khi kết hợp với Windows 10 sẽ cho khả năng đồ họa tốt hơn 30 lần và tuổi thọ pin cải thiện 3 lần. Khả năng an ninh cũng được cải thiện nhờ công nghệ Credential Guard hỗ trợ môi trường ảo hóa”.
Điều đó có nghĩa là, Windows 7 và 8.1 sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày 14/1/2020 và 10/1/2013 tương ứng, nhưng Microsoft muốn cung cấp giải pháp để giúp doanh nghiệp chuyển sang Windows 10 bằng cách tạo ra một danh sách các thiết bị Skylake mới sẽ hỗ trợ để chạy Windows 7 cũng như 8.1 từ nay đến ngày 17/7/2017.
Microsoft cho rằng, ở thời điểm thế hệ silicon mới được giới thiệu, chúng sẽ yêu cầu nền tảng Windows mới nhất tại thời điểm đó để hỗ trợ. Điều này cho phép Microsoft tập trung vào việc tích hợp sâu giữa Windows và silicon nhưng vẫn duy trì độ tin cậy tối đa và khả năng tương thích. Với Windows 10, nó sẽ là nền tảng Windows duy nhất hỗ trợ silicon Kabylake sắp tới của Intel, 8996 của Qualcomm hay Bristol Ridge của AMD.
“Làm rõ chính sách này, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về hướng đi sắp tới để có thể nhận độ tin cậy cao nhất và chính sách hỗ trợ tốt nhất. Windows 10 sẽ làm việc cho bất kỳ silicon nào, trong khi Windows 7 sẽ chỉ hỗ trợ cho các silicon cũ hoặc một vài silicon trong danh sách hỗ trợ”.