Samsung chi 14 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong 2015

VOV.VN -Samsung trở thành công ty chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ 2 thế giới sau Volkswagen sau nhiều năm và 2015 không phải ngoại lệ.

Top 20 công ty chi mạnh nhất cho R&D năm 2015.

Người khổng lồ công nghệ đã rót 14,1 tỷ USD cho công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ mới năm ngoái, chỉ sau Volkswagen với 15,3 tỷ USD. Công ty đã cố gắng phát triển đa dạng hoá nhiều lĩnh vực công nghệ bên cạnh công nghệ ĐTDĐ (chiếm 1/3 số lợi nhuận, còn lại đến từ TV, chip, vv…). Năm 2014, Samsung chi 13,4 tỷ USD cho R&D, và năm 2015 công ty tiếp tục tăng cường cho hoạt động này.

Để so sánh, chúng ta cần biết Apple chỉ chi 6 tỷ USD cho R&D, khá nhỏ so với Samsung, nhưng công ty cũng đã nằm trong số 20 hãng kinh doanh chi đậm nhất cho R&D. Giới phân tích cho rằng các dự án ngốn nhiều chi phí nhất của Apple là Apple Car, một dự án theo xu thế đa dạng hoá các lĩnh vực công nghệ ngoài iPhone.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung giải quyết xong sự cố Pengate
Samsung giải quyết xong sự cố Pengate

VOV.VN - Ghi nhận từ Phandroid, Samsung đã giải quyết được vấn đề thiết kế trong Galaxy Note 5 khiến S Pen bị mắc kẹt khi nhét nhầm khe cắm.

Samsung giải quyết xong sự cố Pengate

Samsung giải quyết xong sự cố Pengate

VOV.VN - Ghi nhận từ Phandroid, Samsung đã giải quyết được vấn đề thiết kế trong Galaxy Note 5 khiến S Pen bị mắc kẹt khi nhét nhầm khe cắm.

Có hay không âm mưu ngăn lệnh Apple cấm bán sản phẩm Samsung?
Có hay không âm mưu ngăn lệnh Apple cấm bán sản phẩm Samsung?

VOV.VN - Samsung vừa phải nhận lệnh cấm bán một số sản phẩm tại Mỹ do vi phạm bằng sáng chế của Apple, nhưng nhiều nghi vấn đằng sau quyết định này.

Có hay không âm mưu ngăn lệnh Apple cấm bán sản phẩm Samsung?

Có hay không âm mưu ngăn lệnh Apple cấm bán sản phẩm Samsung?

VOV.VN - Samsung vừa phải nhận lệnh cấm bán một số sản phẩm tại Mỹ do vi phạm bằng sáng chế của Apple, nhưng nhiều nghi vấn đằng sau quyết định này.