Nhiều chị em uống rượu say trong dịp Tết phải nhập viện

VOV.VN -Dịp nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 -3 ca ngộ độc rượu.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong các ngày nghỉ Tết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm; ngộ độc hóa chất như: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu; do ma túy tổng hợp. Đặc biệt, số bệnh nhân nhập viện do rượu bia ngày càng nhiều. Trung bình mỗi ngày, có 2-3 ca ngộ độc rượu phải nhập viện điều trị. Các trường hợp ngộ độc rượu ghi nhận ở mọi lứa tuổi ở cả hai giới.

Một ca tai nạn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: KT)
“Dịp nghỉ Tết, Trung tâm tiếp nhận và tiến hành lọc máu cấp cứu cho một trường hợp nghi ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol nguy kịch”- BS Nguyễn Trung Nguyên nói.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo, lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây các bệnh về gan, thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể.

Theo BS Nguyên, rượu được xác định có liên quan đến 200 loại bệnh, là loại “độc chất” gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe. Được biết, đa số các ca ngộ độc rượu là do uống rượu trắng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi ngoài thị trường.

“Methanol vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất độc hơn, phát tác chậm, sau 1- 2 ngày các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Nếu cứ uống liên tục với liều tuy không cao nhưng chúng sẽ được tích lũy gây các tổn thương cho người bệnh”- BS Nguyên cảnh báo.

Gần 4.100 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau trong dịp Tết

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong các ngày nghỉ Tết từ mùng 4 - 8/2, tại các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận gần 4.100 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau, chiếm 2,3 % tổng số cấp cứu, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Nhiều ca được xác định nguyên nhân do uống rượu, bia.

Các ca cấp cứu do tai nạn giao thông tính đến sáng mồng 4 Tết là hơn 35.000 ca, chiếm 19,4% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết. Trong đó, có 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cũng trong dịp nghỉ tết, đã có 1.982 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, 488 ca nhập viện để điều trị/theo dõi, 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại các bệnh viện là 82.459 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 40.569 người, nhập viện điều trị nội trú 127.119 bệnh nhân, chuyển viện 14.778 bệnh viện, thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sỹ, bệnh nhân "mất Tết" vì tai nạn giao thông
Bác sỹ, bệnh nhân "mất Tết" vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông cả nước lại tăng lên. Nhiều người dang dở Tết...

Bác sỹ, bệnh nhân "mất Tết" vì tai nạn giao thông

Bác sỹ, bệnh nhân "mất Tết" vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông cả nước lại tăng lên. Nhiều người dang dở Tết...

Ít nhất 26 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết
Ít nhất 26 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết

VOV.VN - Tính chung sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 222 người.

Ít nhất 26 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết

Ít nhất 26 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết

VOV.VN - Tính chung sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 222 người.