Bộ Văn hóa yêu cầu Phú Thọ báo cáo việc tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan

VOV.VN - Bộ Văn hoá, Thể Thao & Du lịch yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo về tình trạng hỗn loạn tại Lễ hội Phết Hiền Quan trước ngày 20/3.

Ngày 1/3, Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch đã có công văn số 112 gửi tỉnh Phú Thọ yêu cầu báo cáo tình hình tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan, thuộc xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Trai làng cướp Phết Hiền Quan. Ảnh: Nguyễn Ngân

Công văn của Cục Văn hoá cơ sở đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) năm 2018 về: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Phết Hiền Quan năm 2018 (cụ thể kết quả phương án phân chia 2 đội tham gia đánh phết); Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham gia lễ hội; Những thuận lợi, khó khăn, giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức lễ hội năm 2018.

Công văn này cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 20/3/2018.

Trước đó, ngày 28/2/2018, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cũng đã ký công văn khẩn gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan do đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp không thực hiện theo kế hoạch của địa phương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đối với lễ hội này.

Theo công văn trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong xã hội. Trường hợp không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe của người dân để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội. 

Ảnh: Nguyễn Ngân

Lễ hội phết Hiền Quan diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm. Tâm điểm của lễ hội là màn cướp Phết may mắn thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, màn cướp Phết hàng năm này luôn diễn ra vô cùng quyết liệt, khiến lễ hội trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí xảy ra xô xát giữa các nhóm cướp Phết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận
Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

VOV.VN - Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) năm 2018 tuy đã chuẩn bị trước nhưng Trưởng ban Tổ chức vẫn lo cảnh vỡ trận và không đảm bảo được an ninh

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

VOV.VN - Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) năm 2018 tuy đã chuẩn bị trước nhưng Trưởng ban Tổ chức vẫn lo cảnh vỡ trận và không đảm bảo được an ninh

Trai làng trèo lên nhau cướp phết tại Phú Thọ
Trai làng trèo lên nhau cướp phết tại Phú Thọ

VOV.VN - Chiều 28/2, hàng trăm trai tráng ở Hiền Quan (Phú Thọ) lội bùn lầy, dồn hết sức lực giành Phết.

Trai làng trèo lên nhau cướp phết tại Phú Thọ

Trai làng trèo lên nhau cướp phết tại Phú Thọ

VOV.VN - Chiều 28/2, hàng trăm trai tráng ở Hiền Quan (Phú Thọ) lội bùn lầy, dồn hết sức lực giành Phết.