Chiêm ngưỡng Henderson Wave - Cây cầu đi bộ lạ nhất thế giới

VOV.VN - Henderson Wave vẫn được đánh giá là một trong mười cây cầu đi bộ lạ nhất thế giới với những đường con uốn lượn độc nhất vô nhị. 

Cây cầu Henderson Wave nằm trên một con phố nhỏ và khá vắng vẻ có tên Telok Blangah, thuộc đất nước Singapore xinh đẹp. Ảnh: blogspot.

Cây cầu Henderson Wave là mô hình những cơn sóng uốn lượn bềnh bồng, với những “xương xườn” thép lượn cong lên trên tạo thành “sóng” bao phủ lấy thân cầu. Ảnh: thousandwonders.

Cây cầu Henderson Wave cách mặt đất chừng 36m và được đánh giá là cây cầu cao nhất Singapore. Ảnh: clubsnap.

Ngoài ra, đây cũng được xem là cây cầu có hình dáng độc nhất vô nhị, uốn lượn như những đợt sóng với bốn điểm lượn lên và lượn xuống. Ảnh: tourmet.

Cây cầu Henderson Wave được xây dựng để nối hai ngọn đồi là Mout Faber và Telok Blagah Hill, giúp con người có thể dễ dàng di chuyển. Ảnh: anymap.

Toàn bộ mặt cầu còn được sử dụng bởi loại gỗ đặc biệt được tìm thấy tại Đông Nam Á. Ảnh: worldtoptop. 

Loại gỗ đặc biệt này không bị ảnh hưởng, mài mòn và hỏng hóc với bất kỳ các loại hình thời tiết khắc nghiệt nào, kể cả mưa giông, gió bão hay nắng gắt thất thường. Ảnh: tumblr.

Henderson Wave dường như đẹp hơn về đêm bởi những luồng ánh sáng được phát ra từ cây cầu. Ảnh: flickr.

Từ 7h tối trở đi, cây cầu Henderson Wave được thắp sáng bởi một hệ thống đèn LED tại các thanh thép lượn cũng như dưới sàn cầu, trông lung linh như một bức tranh huyền bí. Ảnh: yoursingapore.

Mặc dù ít được nhắc đến nhưng cây cầu Henderson Wave vẫn được đánh giá là một trong mười cây cầu đi bộ lạ nhất thế giới. Ảnh: intifact.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng Yellowstone - Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới
Chiêm ngưỡng Yellowstone - Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

VOV.VN -Vườn quốc gia Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên và xưa nhất trên thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1978.

Chiêm ngưỡng Yellowstone - Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

Chiêm ngưỡng Yellowstone - Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

VOV.VN -Vườn quốc gia Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên và xưa nhất trên thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1978.

Chiêm ngưỡng Angkor - Ngôi đền nổi tiếng nhất Campuchia
Chiêm ngưỡng Angkor - Ngôi đền nổi tiếng nhất Campuchia

VOV.VN - Đền Angkor được đánh giá là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Campuchia và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Chiêm ngưỡng Angkor - Ngôi đền nổi tiếng nhất Campuchia

Chiêm ngưỡng Angkor - Ngôi đền nổi tiếng nhất Campuchia

VOV.VN - Đền Angkor được đánh giá là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Campuchia và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan” Phú Thọ năm 2015
Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan” Phú Thọ năm 2015

Ngày 23/11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015. 

Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan” Phú Thọ năm 2015

Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan” Phú Thọ năm 2015

Ngày 23/11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015. 

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore
Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

VOV.VN -Vào tối ngày 23/11/2015, Tác phẩm "Bình minh trên nông trang" (1958), của họa sỹ Nguyễn Đức Nùng được trang trọng giới thiệu tại Bảo tàng Singapore.

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

VOV.VN -Vào tối ngày 23/11/2015, Tác phẩm "Bình minh trên nông trang" (1958), của họa sỹ Nguyễn Đức Nùng được trang trọng giới thiệu tại Bảo tàng Singapore.

Còn nhiều khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hóa
Còn nhiều khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hóa

VOV.VN -Việc giữ gìn nét văn hóa tại các di tích đã khó, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể càng khó gấp bội.

Còn nhiều khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hóa

Còn nhiều khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hóa

VOV.VN -Việc giữ gìn nét văn hóa tại các di tích đã khó, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể càng khó gấp bội.