Đặc sắc tục mừng thủ lợn đám cưới của người Thái Yên Châu

VOV.VN - Đám cưới của người Thái Yên Châu có một nét văn hoá đặc sắc riêng đó là không thể thiếu tục mừng thủ lợn đám cưới. 

Cũng như các dân tộc khác, đám cưới của người Thái ở Yên Châu, Sơn La được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đúng với phong tục tập quán của dân tộc mình. Tuy nhiên, ở đám cưới của người Thái Yên Châu có một nét văn hoá đặc sắc riêng đó là không thể thiếu tục mừng thủ lợn đám cưới. 

Đúng ngày cưới, sau khi tổ chức xong bữa tiệc cưới buổi trưa tại gia đình nhà gái, chiều tối cùng ngày, cô dâu, chú rể, cùng đại diện hai bên gia đình sẽ đưa thủ lợn, cùng một số đồ lễ sang nhà ông bà ngoại của cô dâu. Trường hợp không còn ông bà ngoại nữa, thì người nhận thủ lợn sẽ là anh trai mẹ cô dâu, hoặc em trai mẹ cô dâu (tức là bác, hoặc cậu ruột của cô dâu). Bên ngoại của cô dâu ( bên nhận thủ lợn) sẽ tổ chức bữa cơm thân mật chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng con cháu.

Ông Lừ Văn Đanh, ông mo, ông mối ở bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Con cháu mà lấy chồng, tức là đến ngày đám cưới tổ chức xong, chúng tôi phải thực hiện các thủ tục đầy đủ từ trước tới nay là phải có đầu lợn để đưa cho ông bà ngoại, bên họ ngoại, để họ mừng, vui và chúc tụng cho con cháu thành duyên vợ chồng, xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Đồng thời, nghi thức này cũng thể hiện tấm lòng của con cháu đối với ông bà ngoại, bên họ ngoại công nuôi dưỡng, công chăm sóc con cháu để trưởng thành”.

Một cảnh trong đám cưới của người Thái. Ảnh: yenchau.sonla.gov.vn

Đồ lễ mang theo cùng thủ lợn, gồm có: một đùi trước của con lợn, một miếng xương sườn lợn khoảng 2kg, phủ tạng lợn mỗi thứ một ít, một con gà luộc chín, một gói thịt lợn băm nướng gói lá chuối, hai giỏ cá phơi khô, hoặc treo gác bếp (mỗi giỏ 2 con); một giỏ trứng gà chưa luộc ( 2 quả); hai cặp lá trầu cau ( mỗi cặp 4 lá); một giỏ củ gừng tươi ( 2 củ) kèm theo một túi hạt vừng; một chum rượu cần, khoảng 2 lít rượu trắng; cùng với đó là dọn một mâm cỗ đầy đủ của tiệc cưới.

Tất cả những món thịt làm đồ lễ này đều được nấu chín, trừ bát tiết canh lợn. Con số 2 của đồ lễ chính là tượng trưng cho cô dâu và chú rể, với mong muốn cô dâu chú rể luôn biết trân trọng tình cảm, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Ông Lừ Văn Bánh, một người cao tuổi ở bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Từ trước đến nay theo phong tục tập quán của người Thái Yên Châu, trong tổ chức đám cưới, chúng tôi vẫn duy trì tục mừng đầu lợn đám cưới cho con cho cháu, để chúc cho con cháu hạnh phúc trăm năm, mọi điều tốt đẹp”.

Thủ lợn và các đồ lễ kèm theo đều do bên nhà trai đảm nhận và được mang lên bàn thờ tổ tiên để cúng, báo cáo với tổ tiên bên ngoại của cô dâu, rằng con cháu đã lớn khôn, chính thức xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhà trai cũng bày tỏ sự biết ơn công lao nuôi nấng sinh thành đối với ông bà cha mẹ của cô dâu.

Ông Lừ Văn Đanh, ở bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết thêm: "Tất cả các đồ đầu lợn đem đến là chúng tôi phải bày lên bàn thờ để cúng tổ tiên và cho 2 cháu trình diện trước tổ tiên, để tổ tiên công nhận cho 2 cháu thành đôi vợ chồng, phù hộ cho con cháu hạnh phúc với nhau”.

Sau khi cúng xong, bên nhận thủ lợn là nhà ông bà ngoại cô dâu sẽ tổ chức bữa cơm thân mật mời anh em, họ hàng, bà con lối xóm đến cùng chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng hai cháu. Đồng  thời gia đình cũng có những món quà lưu niệm cho cô dâu chú rể như tiền, bạc trắng, vải thổ cẩm, đồ dùng gia đình…thể hiện tấm lòng của ông bà ngoại, tạo điều kiện ban đầu cho con cháu xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tục mừng thủ lợn đám cưới tuy không được đồng bào Thái ở Yên Châu tổ chức linh đình, không mở rộng, ít tốn kém, nhưng vẫn giữ được nét văn minh trong tục lệ cưới hỏi, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tận thấy nghi lễ đám cưới của người Dao đỏ ở Yên Bái
Tận thấy nghi lễ đám cưới của người Dao đỏ ở Yên Bái

VOV.VN - Đám cưới là một trong những nghi lễ truyền thống và là sự kiện quan trọng bậc nhất trong đời sống của đồng bào Dao.

Tận thấy nghi lễ đám cưới của người Dao đỏ ở Yên Bái

Tận thấy nghi lễ đám cưới của người Dao đỏ ở Yên Bái

VOV.VN - Đám cưới là một trong những nghi lễ truyền thống và là sự kiện quan trọng bậc nhất trong đời sống của đồng bào Dao.