Độc đáo bảo tàng Trầm hương: Mang nét đẹp truyền thống đến thế giới

VOV.VN - Khánh thành từ năm 2017, bảo tàng Trầm hương tại Nha Trang, Khánh Hòa hiện đang đón trung bình 3.000 lượt khách quốc tế/ngày.

 
Bảo tàng Trầm hương được xây dựng trên diện tích 2,2 ha ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Khánh thành từ năm 2017, bảo tàng Trầm hương tại Nha Trang, Khánh Hòa hiện đang đón trung bình 3.000 lượt khách quốc tế/ngày.

Bảo tàng được chia thành nhiều chủ đề như: giới thiệu chung về nét đẹp Việt Nam, những nghiên cứu của thế giới về trầm hương, bản đồ phân bố và nguồn gốc trầm hương, trầm hương gắn với tín ngưỡng trên toàn thế giới, những sản phẩm của trầm hương...
Tại đây, du khách quốc tế được giới thiệu về những nét đẹp văn hóa, di sản và tìm hiểu về cây trầm hương của Việt Nam.
Theo các công ty lữ hành, hiện du khách, nhất là khách Trung Quốc rất yêu thích trầm hương và muốn tìm hiểu về loại cây quý hiếm này tại Việt Nam.

Một đoàn khách Trung Quốc hào hứng thăm quan bảo tàng Trầm hương.

Thông qua các hướng dẫn viên sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, du khách quốc tế có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về nét đẹp của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Du khách quốc tế chiêm bái bức tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đặt bên cạnh những khối trầm hương khổng lồ.

Một số hình ảnh tại bảo tàng Trầm hương.
 
Bức tranh tái hiện hình ảnh công chúa Huyền Trân, người từng được phong là Vương hậu xứ Chiêm thành xưa.
Những gian trưng bày để du khách chiêm ngưỡng và mua về những sản phẩm trầm hương độc đáo.
Bảo tàng trầm hương là một cách quảng bá thiết thực cho hình ảnh của tỉnh Khánh Hòa, vốn được xem là "xứ sở trầm hương".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn di sản gắn với lợi ích người dân
Bảo tồn di sản gắn với lợi ích người dân

VOV.VN - Để bảo tồn di sản, đã đến lúc tỉnh Thừa Thiên - Huế không thể chậm trễ hơn nữa.

Bảo tồn di sản gắn với lợi ích người dân

Bảo tồn di sản gắn với lợi ích người dân

VOV.VN - Để bảo tồn di sản, đã đến lúc tỉnh Thừa Thiên - Huế không thể chậm trễ hơn nữa.

Sống bám trên di sản
Sống bám trên di sản

VOV.VN - Đáng lo ngại là vẫn còn khoảng 6.000 hộ dân với 20.000 người hiện sống trong khu vực I thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế.

Sống bám trên di sản

Sống bám trên di sản

VOV.VN - Đáng lo ngại là vẫn còn khoảng 6.000 hộ dân với 20.000 người hiện sống trong khu vực I thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế.

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?
Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?

VOV.VN - Việc xây dựng công trình đường, cầu dẫn lên đỉnh núi Huyền Vũ đã xâm phạm nghiêm trọng vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An.

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?

VOV.VN - Việc xây dựng công trình đường, cầu dẫn lên đỉnh núi Huyền Vũ đã xâm phạm nghiêm trọng vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An.

Tiếng Khèn Lào được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
Tiếng Khèn Lào được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại

VOV.VN - Đây cũng là di sản văn hóa vi vật thể đầu tiên của Lào được UNESCO công nhận.

Tiếng Khèn Lào được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại

Tiếng Khèn Lào được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại

VOV.VN - Đây cũng là di sản văn hóa vi vật thể đầu tiên của Lào được UNESCO công nhận.