Hải Phòng mong muốn được tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VOV.VN - Sau sự cố trâu húc chết người đáng tiếc xảy ra, UBND TP Hải Phòng vẫn mong muốn được tiếp tục tổ chức lễ hội văn hóa này.

UBND TP. Hải Phòng, Sở VH-TT Hải Phòng vừa mới có công văn gửi Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ VHTT&DL) về kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Công văn UBND TP Hải Phòng gửi Bộ VH-TT&DL

Trong công văn gửi Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn nhấn mạnh: “Ngay sau khi để xảy ra sự cố, các đơn vị liên quan đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu. Cụ thể, bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng 9/8 lịch âm theo lễ hội truyền thống. Quán triệt việc thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan, báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, trong ngày ngày 1/7, UBND quận Đồ Sơn đã tiến hành khai mạc vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 tại sân vận động Trung tâm quận. Các trận đấu diễn ra bình thường, an toàn. Tuy nhiên, đến trận đấu thứ 14 thì xảy ra sự việc trâu đấu số 18 đang thi đấu bất ngờ bỏ chạy húc vào ông Đinh Xuân Hướng là chủ trâu...

Sau khi xảy ra sự việc, Thanh tra Sở VH-TT Hải Phòng đã lập biên bản làm việc về sự cố này, đồng thời đề nghị UBND quận Đồ Sơn, BTC Lễ hội khẩn trương báo cáo chi tiết toàn bộ sự cố về UBND thành phố và Sở VH-TT.

Căn cứ vào các Nghị định, Thông tư, Quy chế tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn… Sở VH-TT Hải Phòng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. Bên cạnh đó, xem xét lại việc tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, đề nghị việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá, nhấn mạnh tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng.

UBND quận Đồ Sơn chủ trì phối hợp Sở VH-TT tổ chức hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phần gồm Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Viện nghiên cứu văn hoá, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố, các nhà nghiên cứu văn hoá và lịch sử để tham gia ý kiến về các hoạt động tại Lễ hội chọi trâu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo UBND thành phố xem xét.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sau khi xảy ra sự việc trâu húc chết người. Phía công an cũng đã lấy mẫu xét nghiệm trên con trâu số 18 và kết luận không có chất kích thích trong máu.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng BTC Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng chia sẻ mong muốn được tiếp tục tổ chức lễ hội nhiều ý nghĩa này. Kèm với đó đơn vị này sẽ cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng các yếu tố an toàn. Ông Hiếu khẳng định, đây là lễ hội mang tính chất tâm linh của địa phương chứ không phải thương mại hay mục đích khác. Theo ông Hiếu, tất cả những lễ hội hay trên thế giới đều có những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần xem xét lại việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng
Cần xem xét lại việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

VOV.VN - Việc tổ chức lễ hội chọi trâu như hiện nay đang đi lệch ra khỏi hồ sơ di sản mà chúng ta đã xem xét và công nhận.

Cần xem xét lại việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Cần xem xét lại việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

VOV.VN - Việc tổ chức lễ hội chọi trâu như hiện nay đang đi lệch ra khỏi hồ sơ di sản mà chúng ta đã xem xét và công nhận.

Những điều khiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mất dần giá trị truyền thống
Những điều khiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mất dần giá trị truyền thống

VOV.VN -Theo các nhà quản lý văn hóa, chọi trâu mang lại nhiều lợi ích kinh tế đến mức nhiều địa phương xin mở hội, thậm chí cố tình làm sai để tổ chức lễ hội.

Những điều khiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mất dần giá trị truyền thống

Những điều khiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mất dần giá trị truyền thống

VOV.VN -Theo các nhà quản lý văn hóa, chọi trâu mang lại nhiều lợi ích kinh tế đến mức nhiều địa phương xin mở hội, thậm chí cố tình làm sai để tổ chức lễ hội.

Hải Phòng: Từ nỗi buồn người ra đi đến nguy cơ bị cấm hội chọi trâu
Hải Phòng: Từ nỗi buồn người ra đi đến nguy cơ bị cấm hội chọi trâu

VOV.VN - Việc trâu chọi húc chính chủ nhân của mình được coi là một sự cố chưa từng xảy ra từ trước đến nay trong lịch sử Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Hải Phòng: Từ nỗi buồn người ra đi đến nguy cơ bị cấm hội chọi trâu

Hải Phòng: Từ nỗi buồn người ra đi đến nguy cơ bị cấm hội chọi trâu

VOV.VN - Việc trâu chọi húc chính chủ nhân của mình được coi là một sự cố chưa từng xảy ra từ trước đến nay trong lịch sử Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.