Thừa Thiên - Huế: Mở cửa miễn phí phục vụ tham quan di tích

VOV.VN -Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa miễn phí tham quan các điểm di tích Huế vào ngày 26/3/2015.

Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên - Huế (26/3/1975-26/3/2016), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí các di tích thuộc quần thể di sản Huế phục vụ miễn phí người dân và du khách trong nước. 

Lăng Khải Định cũng nằm trong các điểm thăm quan được mở cửa miễn phí đón du khách đợt này.

Theo đó, thời gian mở cửa là từ 7h sáng đến 17h chiều ngày 26/3. Du khách có thể tham quan các điểm thuộc Trung tâm quản lý như: Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao... Với việc đưa giá trị di sản Huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng, thời gian qua khu di sản Huế đã thu hút đông đảo lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: "Chúng tôi cũng muốn tạo ra điều kiện ưu đãi để cho du khách, người dân và cộng đồng đi thăm được di tích nhiều hơn, để từ đó có tình cảm rồi có sự hiểu biết đối với Di sản văn hóa Huế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ
Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ

VOV.VN -Huế có những sáng mờ sương, sương giăng kín những tuyến phố, bầu trời như sà xuống tận đầu người, xứ Huế vốn mộng mơ càng thêm huyền ảo.

Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ

Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ

VOV.VN -Huế có những sáng mờ sương, sương giăng kín những tuyến phố, bầu trời như sà xuống tận đầu người, xứ Huế vốn mộng mơ càng thêm huyền ảo.

Huế nhộn nhịp trong chiều giáp Tết
Huế nhộn nhịp trong chiều giáp Tết

VOV.VN - Những ngày này ở Huế, mưa lạnh làm cho hoạt động chuẩn bị đón Tết chậm lại đôi chút. Đến tận 27, 28 Tết mọi người mới tất bật chuẩn bị cho gia đình.

Huế nhộn nhịp trong chiều giáp Tết

Huế nhộn nhịp trong chiều giáp Tết

VOV.VN - Những ngày này ở Huế, mưa lạnh làm cho hoạt động chuẩn bị đón Tết chậm lại đôi chút. Đến tận 27, 28 Tết mọi người mới tất bật chuẩn bị cho gia đình.

Lễ Hội đu tiên làng Gia Viên, Huế
Lễ Hội đu tiên làng Gia Viên, Huế

VOV.VN - Lễ hội  đu tiên là một trong những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc vẫn được bà con thôn Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền gìn giữ.

Lễ Hội đu tiên làng Gia Viên, Huế

Lễ Hội đu tiên làng Gia Viên, Huế

VOV.VN - Lễ hội  đu tiên là một trong những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc vẫn được bà con thôn Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền gìn giữ.

Thừa Thiên – Huế: Tưng bừng khai hội vật làng Thủ Lễ đầu xuân mới
Thừa Thiên – Huế: Tưng bừng khai hội vật làng Thủ Lễ đầu xuân mới

VOV.VN -Ngày 13/2 (Mùng 6 Tết) Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) tưng bừng khai hội đầu Xuân Bính Thân.

Thừa Thiên – Huế: Tưng bừng khai hội vật làng Thủ Lễ đầu xuân mới

Thừa Thiên – Huế: Tưng bừng khai hội vật làng Thủ Lễ đầu xuân mới

VOV.VN -Ngày 13/2 (Mùng 6 Tết) Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) tưng bừng khai hội đầu Xuân Bính Thân.