UNESCO: IS đang phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa nhân loại

VOV.VN -Bà Irina Bokova, Giám đốc của UNESCO nói rằng IS đang tàn phá các di sản văn hóa ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có và một cách có hệ thống. 

Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học (UNESCO) của Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) tự xưng  tại Syria và Iraq đang gây ra sự hủy diệt tàn bạo nhất đối với tài sản văn hóa nhân loại.

Bà Irina Bokova, Giám đốc của UNESCO nói rằng IS đang tàn phá các di sản văn hóa ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có và một cách có hệ thống. Điều nguy hiểm là chúng hành động bằng tất cả sự hận thù đối với những gì mà chúng gọi là dị giáo. Theo bà Bokova, việc cộng đồng quốc tế chỉ trông cậy vào ngăn chặn buôn bán các cổ vật bị cướp phá nhằm cắt đứt nguồn thu nhập cho tổ chức này hiện nay là chưa đủ và hiện có rất ít quốc gia chú trọng ngăn chặn phần tử cực đoan phá hủy di sản văn hóa. Một lần nữa, bà Bokova kêu gọi thế giới tăng cường sức mạnh và sự đoàn kết để chiến đấu chống lại lực lượng IS cũng như bảo vệ những báu vật văn hóa của người Hồi giáo và Kitô giáo.

Nhiều ngôi mộ cổ niên đại hàng trăm năm tại thành phố lịch sử Palmyra của Syria (Ảnh: iStock).

Cảnh báo của UNESCO đưa ra sau trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo cực đoan IS đang đẩy mạnh chiến dịch cướp bóc và phá hủy các di sản tại những nơi mà chúng chiếm được ở khu vực Trung Đông. Hôm qua, các chiến binh IS đăng tải những hình ảnh cho thấy chúng vừa phá thêm hai tu viện cổ, nhiều ngôi mộ cổ niên đại hàng trăm năm tại thành phố lịch sử Palmyra của Xyri. Một ngày trước đó, lực lượng thánh chiến này đã hành quyết một học giả 81 tuổi vì ông không tiết lộ nơi cất giấu những cổ vật được mang đi cất giấu trước khi IS chiếm đánh thành phố Panmira.

Kể từ khi chiếm giữ khoảng 30% diện tích lãnh thổ ở Xyri và Iraq, IS đã phá hủy tất cả những gì chúng không thể lấy đi đem bán được như nhà thờ Hồi giáo cổ, các địa điểm khảo cổ, công trình văn hóa gây thiệt hại lớn cho các thành phố cổ. Không chỉ tàn sát các giá trị văn hóa, IS còn thực hiện nhiều vụ thảm sát đối với hàng trăm người dân vô tội ở Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn không có hồi kết ở cung điện Minos, Hy Lạp
Bí ẩn không có hồi kết ở cung điện Minos, Hy Lạp

VOV.VN - Để khám phá được những bí ẩn trong cung điện Minos, chúng ta cần phải có một quá trình, bởi đó là những bí ẩn “phức tạp”, không có hồi kết.

Bí ẩn không có hồi kết ở cung điện Minos, Hy Lạp

Bí ẩn không có hồi kết ở cung điện Minos, Hy Lạp

VOV.VN - Để khám phá được những bí ẩn trong cung điện Minos, chúng ta cần phải có một quá trình, bởi đó là những bí ẩn “phức tạp”, không có hồi kết.

Tháp Eiffel – Biểu tượng huy hoàng của Paris
Tháp Eiffel – Biểu tượng huy hoàng của Paris

VOV.VN -Đến nay, dù đã hơn 126 năm kể từ khi hoàn thành, tháp Eiffel vẫn được coi là biểu tượng huy hoàng của Thủ đô Paris, Pháp.

Tháp Eiffel – Biểu tượng huy hoàng của Paris

Tháp Eiffel – Biểu tượng huy hoàng của Paris

VOV.VN -Đến nay, dù đã hơn 126 năm kể từ khi hoàn thành, tháp Eiffel vẫn được coi là biểu tượng huy hoàng của Thủ đô Paris, Pháp.

Nghĩ về di sản lòng bâng khuâng
Nghĩ về di sản lòng bâng khuâng

Tôi bâng khuâng nghĩ đến hai từ di sản, nghĩ đến đất nước, những gì còn đọng lại hôm nay, đụng tay vào di sản thấy quá khứ hiện về.

Nghĩ về di sản lòng bâng khuâng

Nghĩ về di sản lòng bâng khuâng

Tôi bâng khuâng nghĩ đến hai từ di sản, nghĩ đến đất nước, những gì còn đọng lại hôm nay, đụng tay vào di sản thấy quá khứ hiện về.

Di sản đình làng Việt còn lại gì trong lòng dân?
Di sản đình làng Việt còn lại gì trong lòng dân?

VOV.VN -Nên để người dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, thậm chí đóng góp tiền của thì di sản mới thực sự sống trong lòng dân.

Di sản đình làng Việt còn lại gì trong lòng dân?

Di sản đình làng Việt còn lại gì trong lòng dân?

VOV.VN -Nên để người dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, thậm chí đóng góp tiền của thì di sản mới thực sự sống trong lòng dân.

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ
Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Trong khi khai quật trên diện tích 2.000 m2, các nhà khảo cổ vừa làm phát lộ 2 di tích nằm sâu trong lòng đất là hộ hào thành và bờ hào thành.

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Trong khi khai quật trên diện tích 2.000 m2, các nhà khảo cổ vừa làm phát lộ 2 di tích nằm sâu trong lòng đất là hộ hào thành và bờ hào thành.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vạn lý Trường thành
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vạn lý Trường thành

VOV.VN -Từ xưa đến nay, Vạn lý Trường Thành vẫn được xem như là biểu tượng và niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vạn lý Trường thành

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vạn lý Trường thành

VOV.VN -Từ xưa đến nay, Vạn lý Trường Thành vẫn được xem như là biểu tượng và niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa.

Dạo quanh những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại
Dạo quanh những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại

VOV.VN -Những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại ở khắp nơi trên thế giới đều là một trong những địa điểm vô cùng hấp dẫn đối với du khách.

Dạo quanh những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại

Dạo quanh những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại

VOV.VN -Những kỳ quan kiến trúc của thế giới cổ đại ở khắp nơi trên thế giới đều là một trong những địa điểm vô cùng hấp dẫn đối với du khách.