Cô bé 3 tuổi bị ngã vào nồi canh

Bé Nguyễn Thị Ngân 3 tuổi, hiện đang nằm tại phòng Cấp cứu, Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) với thương tích 25%

Bé gái Nguyễn Thị Ngân, con anh Nguyễn Đình Cẩu và chị Lương Thị Long, nhà ở xóm 10 xã Vượng Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chị Long kể, bé Ngân sang nhà hàng xóm chơi và không may bị ngã vào nồi canh. Bệnh viện xác định cháu bỏng 25%, độ 3, vết thương sâu. Cô bé xinh xắn bị đau nên khóc suốt, khiến ai nhìn thấy cũng mủi lòng.

Chúng tôi hỏi chuyện, chị Long cũng chỉ nghẹn ngào vì thương con mà không nói được gì, ngoài câu ngắt quãng: “Khổ quá… nhà em bị trận lụt năm ngoái cuốn trôi sạch… nay con lại bị tai nạn…”, rồi nước mắt chị cứ thế lã chã tuôn rơi.

Ngân dưới 6 tuổi nên được bảo hiểm y tế. Theo các bác sĩ, bé còn phải điều trị ít nhất 1 tháng nữa trong viện.

Rất mong bạn đọc quan tâm chia sẻ, động viên trường hợp đáng thương này.

Xin liên hệ: Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngân, Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia; anh Nguyễn Đình Cẩu (cha cháu Ngân), ĐT: 098 715 0994; hoặc Báo điện tử VOVNews, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên