Giúp em bé mang nhiều bệnh nan y

Bé Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2007, cư ngụ tại ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đã mắc phải căn bệnh vảy nến ngay từ lúc chào đời.

Biểu hiện của bệnh là da bé lúc nào cũng đỏ rát, bong tróc hết cả người và rất ngứa. Cơn ngứa càng dữ dội hơn khi đêm về, khiến bé không thể nào ngủ được. Vào những ngày thời tiết thay đổi, da càng thêm khô khiến người bé nứt ra, chảy máu nhiều rất khó chịu. Ngoài ra, sau khi sinh 2 tháng, chính căn bệnh vảy nến này đã khiến cho bé mắc thêm một bệnh nữa là viêm loét giác mạc.

Như có thể thấy trong hình, 2 mắt bé lồi ra, không có lông mi, đau nhức, nước mắt chảy suốt khiến bé thường xuyên mất ngủ. Mỗi lần ra đường để lên bệnh viện khám, bé phải che chắn toàn thân cũng như mắt của mình rất kĩ, tránh được ô nhiễm của môi trường càng nhiều càng tốt.

Không chỉ khổ vì hai căn bệnh trên, tay chân bé bé bẩm sinh đã bị dị tật. Trong vòng 4 năm đầu, bé không thể đi lại cũng như không thể đứng được, bé chỉ có thể ngồi hoặc lết mà thôi. Một năm trở lại đây, bé đã có thể đi được nhưng tay vẫn chỉ cầm được những đồ vật nhỏ. Chính vì điều này, sức ép về đời sống tài chính càng đặt nặng hơn trên đôi vai người cha của bé.

Sống tại một vùng quê nghèo, xa xôi ở địa đầu Tổ Quốc, cuộc sống của gia đình bé Long vô cùng khốn cùng. Ba đi làm thợ hồ, lương chỉ đủ để nuôi gia đình sống qua ngày. Việc làm thì rất bấp bênh vì những hôm trời nắng còn có người thuê anh, những hôm mưa gió đành phải ở nhà. Mẹ bé là chị Hồ Thị Mỹ Tiên phải làm nội trợ vì với bệnh tình của bé như thế, chị không tài nào bỏ bé một mình mà ra ngoài kiếm sống.

Vì tiền xe đi lại giữa Cà Mau và TP.HCM quá đắt đỏ, chị đành xin bác sĩ cho bé cứ 2 tháng mới tái khám một lần. Mỗi một lần đi – về như thế, hai mẹ con tốn khoảng 700.000 đ. Chi phí khám bệnh, thuốc men (uống và bôi) và sữa tắm chuyên dụng chữa da và mắt một đợt 2 tháng như vậy là 2 triệu đồng.

Một phụ nữ hảo tâm, chị Judy Ha Do đã lập tài khoản chữa bệnh cho bé (tháng 4 năm 2011). Nhưng số tiền quyên góp được đã cạn từ lâu vì căn bệnh này đỏi hỏi chữa trị rất lâu dài. Với hoàn cảnh gia đình bé hiện nay, việc kiếm đủ tiền để sống qua ngày đã là điều khó khăn, nói chi đến việc dư dả tiền cho con chữa bệnh. Gia đình chỉ còn cách vừa nỗ lực kiếm sống, vừa mong chờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng từ thiện.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi theo địa chỉ sau:
Chị Hồ Thị Mỹ Tiên - Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau.
Tài khoản số: 7503205017049
CMND của chị Tiên: 381-193-486
Địa chỉ: Âp 13 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Tỉnh Cà Mau
Số ĐTm di động của chị Tiên: 01.674.092.443

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên